Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Ngọc Mai| 28/07/2016 14:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo kết quả phê chuẩn mới được Quốc hội công bố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh với 98,78% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng 28/7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tờ trình nêu rõ, căn cứ Điều 88, Điều 89 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Điều 9 của Luật Tổ chức Quốc hội, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn:

Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ.

Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với: bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Sau đó, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu có mặt 488, số phiếu phát ra 488, số phiếu thu về 488.

Kết quả phê chuẩn đối với Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh: Ông Nguyễn Xuân Phúc, 488 phiếu đồng ý, bằng 98,78% tổng số đại biểu Quốc hội.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội phê chuẩn là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Đối với các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: 98,79% tổng số ĐBQH đồng ý

- Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: 98,58% tổng số ĐBQH đồng ý

- Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: 98,58% tổng số ĐBQH đồng ý

- Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an: 98,58% tổng số ĐBQH đồng ý.

Căn cứ Nội quy Kỳ họp, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (theo thứ tự a,b,c):

- Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh;

- Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

- Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh;

- Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh;

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Với 96,56% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh