Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại 3 hội nghị cấp cao

Nhóm PV| 15/11/2018 07:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Singapore, chiều ngày 14/11, Thủ tướng đã tham dự và phát biểu tại các hội nghị cấp cao: ASEAN-Nga lần thứ 3, ASEAN-Nhật Bản 21 và các nước tham gia đàm phán Hiệp định RCEP.

Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 3

Chiều 14/11/2018, Singapore trong khuôn khổ Hội nghị Cấp Cao ASEAN lần thứ 33 và các Hội nghị liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà Lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Nga tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại 3 hội nghị cấp cao

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 3

Các nhà Lãnh đạo ASEAN chúc mừng tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử, và chúc mừng Nga tổ chức thành công Worldcup 2018. Các nước ASEAN hoan nghênh những tiến triển đáng khích lệ trong quan hệ hợp tác ASEAN-Nga kể từ Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 20 năm quan hệ ASEAN – Nga tại Xô-chi năm 2016 cũng như kết quả tích cực trong triển khai Kế hoạch Hành động ASEAN-Nga giai đoạn 2016-2020.

Các nước ASEAN hoan nghênh Nga phát huy vai trò tích cực, trách nhiệm, đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển ở khu vực, ứng phó hiệu quả với các thách thức nổi lên. Các nước ASEAN trông đợi Nga tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm và tích cực tham gia vào các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, đề cao luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ứng xử chung thông qua các cơ chế do ASEAN chủ trì.

ASEAN và Nga nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thuộc quan tâm và lợi ích chung như gia tăng trao đổi thương mại đầu tư, khoa học, công nghệ, nông nghiệp, năng lượng, ứng phó thiên tai, thảm họa, y tế, giáo dục, giao lưu nhân dân, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đảm bảo an ninh công nghệ thông tin v.v.

Tại Hội nghị, hai bên đạt quyết định quan trọng nâng tầm quan hệ ASEAN-Nga lên Đối tác chiến lược và thông qua Tuyên bố chung ASEAN-Nga về Đối tác chiến lược cũng như Tuyên bố ASEAN-Nga về Hợp tác trong lĩnh vực An ninh sử dụng Công nghệ thông tin và liên lạc dịp này.

Về phía Nga, Tổng thống Putin hoan nghênh việc nâng tầm quan hệ ASEAN-Nga lên Đối tác chiến lược trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển ở khu vực. Tổng thống khẳng định Nga nhất trí đẩy mạnh hợp tác toàn diện với ASEAN trên các lĩnh vực mà Nga có thế mạnh và ASEAN quan tâm; ủng hộ kết nối và tăng cường quan hệ kinh tế giữa ASEAN và Nga cũng như giữa ASEAN với Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU); tăng cường hợp tác về phát triển kinh tế số, khai thác cơ hội cách mạng 4.0, nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho ASEAN v.v…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ Nga là một cường quốc có vị trí chiến lược quan trọng trải rộng trên cả 2 châu lục Á-Âu và là một đối tác quan trọng của ASEAN; khẳng định ASEAN và Nga chia sẻ nhiều lợi ích chung và tiềm năng hợp tác rộng lớn, ủng hộ nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược, góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trong ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thốngđe dọa an ninh và ổn định ở khu vực, đồng thời đẩy mạnh triển khai các Lộ trình và Khung hợp tác về thương mại và đầu tư đã có, cũng như phát triển các sáng kiến cụ thể trong các lĩnh vực mà Nga có thế mạnh và ASEAN có nhu cầu. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Nga ủng hộ lập trường, nguyên tắc của ASEAN trong việc đảm bảo hoà bình, ổn định ở Biển Đông, giải quyết hoà bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, kiếm chế, tránh làm phức tạp tình hình, thực hiện đầy đủ DOC và đám phán COC thực chất và hiệu quả.

Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo ASEAN và Nga chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa ASEAN và Uỷ ban Kinh tế Á-Âu (EEC).

Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 21

Cũng trong chiều 14/11, tại Singapore đã diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 21 và kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác ASEAN-Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại 3 hội nghị cấp cao

Các nhà lãnh đạo dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 21

Với tư cách là quốc gia điều phối, thay mặt các nước ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu chính về quan hệ ASEAN-Nhật Bản.

Thủ tướng nhận định quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện ASEAN - Nhật Bản không ngừng được đẩy mạnh, đạt kết quả rất tích cực trên cả 3 trụ cột hợp tác vì hòa bình và an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư và hướng đến người dân. Nhiều hoạt động đã và đang được triển khai tích cực, nhất là về an ninh biển, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, chống phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân, đào tạo nâng cao năng lực pháp luật, thúc đẩy pháp quyền và hợp tác quốc phòng. Nhật Bản là đối tác thương mại thứ 4, nhà đầu tư lớn thứ 2 tại ASEAN, đồng thời là nhà cung cấp hỗ trợ phát triển ODA hàng đầu cho nhiều nước ASEAN.

Thủ tướng khẳng định ASEAN đánh giá cao hỗ trợ của Nhật Bản qua Quỹ Hội nhập ASEAN-Nhật Bản (JAIF) trong các lĩnh vực hợp tác về y tế, môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ và sáng tạo; tăng cường kết nối thông qua triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN (MPAC) 2025 và Kế hoạch công tác ASEAN về thu hẹp khoảng cách, phát triển Tiểu vùng Mekong…

Thủ tướng nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của ASEAN trong thúc đẩy và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa ASEAN và Nhật Bản vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của mỗi bên cũng như của khu vực.

Chia sẻ đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các nước ASEAN nhất trí phát huy hơn nữa nền tảng tốt đẹp trong quan hệ ASEAN-Nhật Bản 45 năm qua, hoan nghênh Nhật Bản tiếp tục phát huy vai trò tích cực, có trách nhiệm ở khu vực, phối hợp cùng ASEAN tại các diễn đàn do ASEAN chủ trì, đóng góp thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau.

Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định coi trọng vai trò của ASEAN, nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm và các nỗ lực thúc đẩy hợp tác, liên kết khu vực của ASEAN. Thủ tướng Abe thông báo về kế hoạch tổ chức Ngày ASEAN-Nhật Bản tại Việt Nam trong năm 2019 nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa người dân hai bên.

Thủ tướng Nhật Bản cũng công bố nhiều sáng kiến hợp tác quan trọng như quỹ hỗ trợ của Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) về phát triển hạ tầng khu vực, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng (khoảng 80.000 người trong 5 năm), khai thác cơ hội trong cuộc cách mạng 4.0, ngăn ngừa rác thải nhựa trên biển, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe người dân…

Thủ tướng Abe nhấn mạnh ASEAN và Nhật Bản cần nỗ lực đóng góp củng cố hệ thống thương mại đa phương tự do rộng mở, công bằng và dựa trên luật lệ. Thủ tướng Nhật Bản ghi nhận một số nước ASEAN, trong đó có Singapore, Việt Nam và Nhật Bản phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trông đợi sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Về các vấn đề quốc tế, khu vực, Thủ tướng Abe tái khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định và an ninh, tự do an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, kiềm chế, không quân sự hóa, không có hành động đơn phương làm thay đổi nguyên trạng, nỗ lực xây dựng Bộ quy tắc COC hiệu quả và thực chất. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận chia sẻ của Nhật Bản, khẳng định lại lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông và mong muốn Nhật Bản tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, tạo dựng môi trường thuận lợi cho đàm phán COC, vì một khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Thủ tướng hoan nghênh Nhật Bản chia sẻ ý tưởng về thúc đẩy hợp tác kết nối hai bờ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương; khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất để nâng tầm quan hệ đối tác ASEAN-Nhật Bản vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai bên cũng như khu vực.

Việt Nam cũng hoan nghênh sáng kiến của Thủ tướng Abe tổ chức Ngày ASEAN-Nhật Bản và sẵn sàng cùng Nhật Bản tổ chức thành công sự kiện này trong năm 2019.

Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN-Nhật Bản nhất trí thông qua Tuyên bố 45 năm kỷ niệm quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản.

Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 các nước tham gia đàm phán Hiệp định RCEP

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại 3 hội nghị cấp cao

Các nhà lãnh đạo dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 các nước tham gia đàm phán Hiệp định RCEP

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN và các nước Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand đã thông qua Tuyên bố chung về đàm phán Hiệp định RCEP, trong đó hoan nghênh tiến bộ quan trọng đạt được trong năm 2018 và khẳng định kết quả này đã đưa cuộc đàm phán đi vào giai đoạn cuối cùng.

Các nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm kết thúc đàm phán để đạt được một hiệp định thương mại tự do hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và mang lại lợi ích cho tất cả các bên trong năm 2019 nhằm thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư trong toàn khu vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển trên toàn cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá những nỗ lực và kết quả mà đoàn đàm phán Hiệp định RCEP đã đạt được trong năm 2018 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và xu hướng chống tự do thương mại đang nổi lên; cho rằng đây là thời điểm để nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định.

Để hướng tới kết thúc thành công đàm phán Hiệp định RCEP, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng các nước tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, linh hoạt phù hợp hướng tới mục tiêu chung; thúc đẩy xây dựng Hiệp định RCEP thực sự trở thành một hiệp định thương mại tự do toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích, trong có tính đến sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các thành viên. Thủ tướng cho rằng RCEP phải là một khuôn khổ hợp tác thúc đẩy thương mại, đầu tư, đem lại thịnh vượng chung cho toàn khu vực.

Sau hơn 5 năm, Hiệp định RCEP đã tổ chức 24 phiên đàm phán chính thức và nhiều phiên đàm phán giữa kỳ. Riêng trong năm 2018, các nước đã tăng cường đàm phán hướng đến mục tiêu kết thúc về cơ bản đàm phán Hiệp định vào cuối năm. Việc đàm phán mở cửa thị trường diễn ra trong 3 lĩnh vực: Hàng hoá, dịch vụ, đầu tư đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng, tuy nhiên, vẫn chưa thể kết thúc do một số nước chưa đạt được thoả thuận cuối cùng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại 3 hội nghị cấp cao