Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Lào

Thành Chung/VOV| 13/09/2015 10:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 13/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội sang thăm và làm việc tại Lào.

Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ: Công thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao…

Chuyến thăm, làm việc tại Lào lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đặc biệt trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Lào, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự Lễ khởi công Dự án Muối mỏ Kali tại tỉnh Khăm Muộn. Đây là dự án đầu tư lớn nhất hiện nay của Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Lào