Thủ tướng: Hưng Yên cần phấn đấu thành thành phố trước năm 2030
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hưng Yên rà soát các tiêu chí đô thị, xác định lộ trình và ưu tiên nguồn lực để sớm trở thành thành phố, đồng thời phát triển thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại.
Chiều 12/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại đây, các cơ quan công bố quyết định thành lập Khu công nghệ cao tỉnh, xếp loại Hưng Yên là đơn vị hành chính loại I và điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá việc hợp nhất Hưng Yên và Thái Bình từ ngày 1/7/2025 đã tạo ra không gian phát triển mới, với quy mô kinh tế lớn hơn và dư địa rộng mở hơn. Tỉnh có lợi thế kết nối với Hà Nội, các trung tâm công nghiệp phía Bắc và không gian kinh tế hướng biển; hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện.
Hưng Yên cũng có nền tảng công nghiệp với các khu công nghiệp như Phố Nối A, Thăng Long II, Liên Hà Thái, Tiền Hải, VSIP Thái Bình; cùng thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao và thủy sản. Theo Thủ tướng, con người, văn hóa và tinh thần đoàn kết là lợi thế căn cơ, bền vững của tỉnh.
Trong 9 tháng năm 2026, GRDP Hưng Yên tăng 11,22%, xếp thứ 7 trong 34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách gần 53.000 tỷ đồng, xếp thứ 8.
Tỉnh có 3.255 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 845.000 tỷ đồng và 982 dự án nước ngoài với tổng vốn trên 19 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công đạt hơn 28.000 tỷ đồng, thuộc nhóm 4 địa phương cao nhất cả nước.
Thủ tướng cho rằng quy hoạch chỉ phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng chương trình, dự án và nguồn lực thực chất. Tỉnh cần phát triển theo hướng liên kết vùng, tổ chức không gian đa trung tâm, tập trung đầu tư theo lợi thế từng khu vực; chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn, đất đai và lao động sang khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng đề nghị Hưng Yên ưu tiên các tuyến giao thông kết nối Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình; gắn khu công nghiệp, đô thị, trung tâm sản xuất và dịch vụ với cao tốc, cảng biển và các đầu mối giao thông.
Tỉnh cần phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo và công nghiệp xanh; thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc; phát huy kinh tế biển, dịch vụ logistics và nông nghiệp công nghệ cao.
Thủ tướng cũng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng và giải phóng mặt bằng; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hiệu lực, gần dân, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Việc thực hiện quy hoạch cần công khai, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, tránh đầu tư dàn trải hoặc điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa lợi ích trước mắt.
Về mục tiêu trở thành thành phố vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị tỉnh rà soát các tiêu chí, xác định nội dung đã đạt và còn thiếu, xây dựng lộ trình cùng các công trình cụ thể, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị và dịch vụ công. Ông đề nghị Hưng Yên phấn đấu với quyết tâm cao nhất để sớm đạt mục tiêu này.
Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tỉnh tháo gỡ vướng mắc và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thủ tướng mong muốn Hưng Yên sau hợp nhất không chỉ lớn hơn về quy mô, rộng hơn về không gian mà còn mạnh hơn về nội lực, năng lực cạnh tranh và chất lượng đời sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền cho biết Hưng Yên sau hợp nhất có diện tích đất liền 2.638 km², không gian biển 487 km², dân số hơn 3,5 triệu người và 104 đơn vị hành chính cấp xã.
Quy hoạch tỉnh xác định ba vùng phát triển ở phía Bắc, trung tâm và phía Nam. Tỉnh tập trung xây dựng các trục giao thông Bắc - Nam và tuyến kết nối với các địa phương trong vùng; trong đó có trục từ Hà Nội ra biển, tuyến nối trung tâm tỉnh với sân bay Gia Bình và sân bay thứ hai của Hà Nội, cùng dự án Khu công nghệ cao gần 500 ha và dự án phục dựng, tái hiện Phố Hiến xưa.
Ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết sau khi quy hoạch mới được hình thành, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu môi trường đầu tư. Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành với nhà đầu tư và hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi.
