Thủ tướng: Chính phủ còn cơ hội thì còn cố gắng, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn

Ngọc Mai| 02/08/2016 21:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tiếp tục ngày làm việc thứ hai của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, chiều 2/8, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng: Chính phủ còn cơ hội thì còn cố gắng, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ sẽ không lùi bước trước khó khăn

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện; khách du lịch quốc tế đạt khá; các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực; an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm;…

Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng chế biến tăng thấp; công tác quản lý đầu tư, khai thác, thu phí của các dự án BOT còn bất cập; buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp; đời sống nhân dân ở các vùng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, vùng bị ô nhiễm môi trường, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Cả hệ thống cần thấm nhuần "Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân" 

Phát biểu kết luận phiên họp, từ các kịch bản của Bộ KH&ĐT và ý kiến phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định nhiệm vụ tăng trưởng đạt 6,7% là khó khăn, nhưng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là còn thời gian, còn cơ hội thì còn cố gắng, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức; phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước; nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Cùng với tinh thần Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, Thủ tướng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là tinh thần đó phải thấm nhuần tới tất cả các cấp chính quyền, cả hệ thống chính trị phải chuyển động. Trung ương chuyển động mà huyện, xã không chuyển, sở, ngành không chuyển thì rất khó khăn.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, trước hết, khẩn trương xây dựng Nghị định quy định chức năng của các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương với tinh thần Chính phủ kiến tạo phát triển.

Tăng trưởng kinh tế là công việc của người dân và doanh nghiệp. Nhiệm vụ của Chính phủ là tạo tiền đề để người dân và doanh nghiệp phát huy tiềm năng, tạo ra tăng trưởng, Thủ tướng nhắc lại tinh thần Chính phủ kiến tạo và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thể chế, định hình nội dung tái cơ cấu nền kinh tế, có giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng lưu ý việc hỗ trợ doanh nghiệp phải đi vào thực chất. Phải có chỉ tiêu rõ ràng cho từng bộ, ngành, địa phương về việc cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng nằm trong nhóm ASEAN-4 trong năm 2016.

Quyết liệt giải quyết các vấn đề nóng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2016; cần có chuyển biến rõ nét trong giải ngân đầu tư công; bảo đảm thu NSNN vượt dự toán ít nhất 10%; quyết liệt chống thất thu, nợ đọng thuế; giữ tỉ lệ bội chi ngân sách theo kế hoạch; kiểm soát chặt chẽ nợ công.

Đồng thời, bảo đảm xuất khẩu đạt kế hoạch đề ra; các chỉ tiêu phát triển công nghiệp đạt bằng mức của năm 2015; chú trọng phát triển thị trường trong nước. Tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy sản theo đà tăng của tháng 7; phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu tăng trưởng ngành. Tập trung chỉ đạo bảo đảm vốn tín dụng cho nền kinh tế, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất.

Các Bộ ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí thực hiện. Tăng cường thu hút đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các địa phương phải làm tốt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết số 01, NQ 19, NQ 35, NQ 60, NQ phiên họp Chính phủ hàng tháng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm điểm tình hình thực hiện. Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ rào cản, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử ở tất cả các ngành, các cấp.

Chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, tăng cường thanh tra, kiểm tra, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ ở cấp cơ sở. Tập trung trấn áp tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân. Tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường phòng chống cháy nổ. Giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc.

Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành địa phương liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung. Chú trọng việc phân bổ, thanh toán tiền bồi thường của Formosa đến người dân, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu Formosa thực hiện nghiêm các cam kết.

Đồng thời các Bộ, ngành, địa phương cần tăng cường chỉ đạo, chuẩn bị các phương án phòng chống lụt bão, hỗ trợ kịp thời người dân bị thiệt hại, bảo đảm nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống người dân vùng bị thiên tai, trước mắt là người dân bị ảnh hưởng sau cơ bão số 1 vừa qua.

Nhấn mạnh vụ tin tặc tấn công vào hệ thống thông tin ở sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất vừa qua là hết sức nghiêm trọng; Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp,... cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng; không chủ quan, mất cảnh giác với loại hình tội phạm này; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong rà soát để loại trừ các mã độc cũng như trong phòng, chống tin tặc, bảo mật, bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng: Chính phủ còn cơ hội thì còn cố gắng, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn