Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên bị cách chức và đuổi khỏi Bình Nhưỡng

Hà Kim| 12/10/2016 15:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Truyền thông Hàn Quốc ngày 12/10 cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kung Sok Ung vừa bị cách chức và yêu cầu rời khỏi Bình Nhưỡng vì có liên quan tới vụ Phó đại sứ quán tại Anh đào tẩu.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên bị cách chức và đuổi khỏi Bình Nhưỡng

Thứ trưởng Ngoại giao Kung Sok Ung (trái)

Tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin thân cận từ Triều Tiên cho biết, lãnh đạo Kin Jong-Un vừa ra quyết định cách chức Thứ trưởng Ngoại giao Kung Sok Ung và buộc ông cùng gia đình phải rời Bình Nhưỡng về sống tại một vùng nông thôn Triều Tiên.

Kể từ khi Phó đại sứ Triều Tiên tại Anh Thae Yong Ho đào tẩu hồi cuối tháng 7 vừa qua, đã có nhiều cuộc thanh tra toàn diện nhắm vào Bộ Ngoại giao Triều Tiên để xác định trách nhiệm cụ thể về vụ việc này.

Quyết định này được cho là để trừng phạt ông Sok Ung sau vụ đào tẩu của Phó đại sứ Triều Tiên tại Anh Thae Yong Ho hồi cuối tháng 7 vừa qua. Ngoài ra, 4 quan chức ngoại giao cấp cao khác phụ trách các vấn đề châu Âu cũng bị buộc phải rời Bình Nhưỡng.

Ông Sok Ung năm nay 72 tuổi, đã từng làm việc trong lĩnh vực ngoại giao của Triều Tiên tại Châu Âu gần 20 năm.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên bị cách chức và đuổi khỏi Bình Nhưỡng