Văn hóa - giải trí

Thư pháp “Nhật ký trong tù” nặng 260kg lập kỷ lục Việt Nam

Kim Sáng 26/08/2023 - 11:58

Thư pháp “Nhật ký trong tù” được nghệ nhân Phan Thanh Sơn dày công thực hiện trong 1 năm, với bìa gỗ gõ dài 131cm, rộng 99cm, cao 41cm, trọng lượng khoảng 260kg vừa được công nhận kỷ lục Việt Nam.

Ngày 26/8, Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Gò Vấp, TP.HCM tổ chức chương trình triển lãm sách, hình ảnh, thư pháp với chủ đề “Bác Hồ với nhân dân” và ra mắt cuốn sách “Nhật ký trong tù” đạt kỷ lục Việt Nam của nghệ nhân Phan Thanh Sơn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Viễn - Viện trưởng Viện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã trao quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam đối với cuốn thư pháp “Nhật ký trong tù” của nghệ nhân Phan Thanh Sơn.

z4637477234153_b6b2203b544b74a840a28ec58faf099f.jpg
Trao quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam đối với cuốn Thư pháp “Nhật ký trong tù” của nghệ nhân Phan Thanh Sơn.

Tác phẩm thư pháp “Nhật ký trong tù” có bìa gỗ gõ dài 131cm, rộng 99cm, cao 41cm; kích thước trang ruột dài 115cm, rộng 81cm; tổng trọng lượng khoảng 260kg.

Nghệ nhân Phan Thanh Sơn chọn vải toan (Hàn Quốc) làm trang sách để viết thư pháp. Xung quanh mỗi trang sách có dùng máy chuyên dùng để may đường bo bằng lụa vừa tạo thẩm mỹ lại bền vững hơn.

Một mặt của trang là các bài thơ thư pháp được viết bằng chữ Hán Nôm (ở trên) và bằng chữ thuần Việt (phía dưới). Mặt sau của trang thơ Nhật ký là 133 lời dạy của Bác với Đảng ta và với các tầng lớp nhân dân về đạo đức cách mạng, lòng yêu nước, lẽ sống và quan hệ quốc tế...

Ông còn tự tay thực hiện các công đoạn khác để hoàn thành tác phẩm trong thời gian gần 1 năm.

p1880806.jpg
Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Đào Thị My Thư phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ về tác phẩm, nghệ nhân Phan Thanh Sơn không giấu được sự xúc động khi cuốn thư pháp “Nhật ký trong tù” được công nhận kỷ lục Việt Nam. Ông cho biết đây là vinh dự, là phần thưởng vô cùng cao quý.

“Tôi được dịch giả Hoàng Bá Vy tặng cuốn sách ngày 1/5/2023, đến ngày 19/5 tôi bắt đầu thực hiện tác phẩm và hoàn thành vào ngày 16/8/2023, đúng dịp kỷ niệm 80 năm cuốn “Nhật kỳ trong tù” của Bác hoàn thành, tôi rất tâm đắc”, nghệ nhân Phan Thanh Sơn nói.

p1880853.jpg
Nghệ nhân, CCB Phan Thanh Sơn, tác giả cuốn Thư pháp “Nhật kỳ trong tù” nặng 260kg.

Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Đào Thị My Thư cho biết, trong không khí cả nước, TP.HCM kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023), kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2023) và 80 năm ngày Người hoàn thành tập thơ “Nhật ký trong tù" (1943 - 2023), quận Gò Vấp vinh dự có 2 công dân đã góp sức lưu giữ, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của tác phẩm “Nhật ký trong tù”, đó là dịch giả Hoàng Bá Vy và nghệ nhân thư pháp Phan Thanh Sơn. Đây là niềm vinh dự không chỉ với cá nhân, gia đình mà cả với quận Gò Vấp.

p1880847.jpg
Nghệ nhân Phan Thanh Sơn giới thiệu với các đại biểu về tác phẩm vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam.

“Chúng tôi hy vọng, sự công phu của tác giả cùng những nét bút bay bổng, uyển chuyển trong tác phẩm sẽ góp phần giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước sự độc đáo của nghệ thuật thư pháp chữ Việt, đồng thời lan tỏa hơn nữa và khơi dậy niềm đam mê khám phá, tìm hiểu những giá trị to lớn của tác phẩm “Nhật ký trong tù” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại”, bà Thư bày tỏ.

p1880818.jpg
Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Đào Thị My Thư chúc mừng nghệ nhân Phan Thanh Sơn.

Nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Gò Vấp cũng tổ chức chương trình triển lãm sách, hình ảnh, thư pháp với chủ đề “Bác Hồ với nhân dân”.

“Nhật ký trong tù” là tập thơ chữ Hán đặc sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, viết trong tù, theo thể Đường luật, được dịch ra tiếng Việt. Năm 2012, Chính phủ đã công nhận “Nhật ký trong tù” là Bảo vật quốc gia.

Một số hình ảnh khác:

p1880885.jpg
Chiêm ngưỡng cuốn thư pháp đồ sộ của nghệ nhân Phan Thanh Sơn.
z4637477183658_73838b619a9be97e1930797364f309ed.jpg
Nghệ nhân Phan Thanh Sơn (giữa) chụp hình cùng các khách mời.
p1880894.jpg
Tham quan triển lãm sách, hình ảnh, thư pháp với chủ đề “Bác Hồ với nhân dân”.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thư pháp “Nhật ký trong tù” nặng 260kg lập kỷ lục Việt Nam