An ninh trật tự

Thu hồi giấy khai tử của người phụ nữ "giả chết" để trục lợi hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Thanh Phương 07/07/2026 16:49

Cơ quan có thẩm quyền vừa ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ Trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984), người từng được khai tử vào năm 2020 nhưng thực chất vẫn còn sống và cùng mẹ dàn dựng một kịch bản "giả chết" nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Theo quyết định 2028/QĐ-UBND, ngày 6/7/2026 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Lê Quang Hùng ký, trích lục khai tử số 09, đăng ký ngày 8/6/2020 do UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) cấp cho bà Nguyễn Thị Thu chính thức bị thu hồi và hủy bỏ.

thugiachet.jpg
Nguyễn Thị Thu làm việc với cơ quan điều tra

Lý do được xác định là việc đăng ký khai tử được thực hiện trên cơ sở thông tin, tài liệu không đúng sự thật, vi phạm quy định tại điểm a và điểm g khoản 1 Điều 12 Luật Hộ tịch năm 2014.

UBND phường Quang Trung được giao thực hiện việc thu hồi giấy khai tử, đồng thời cập nhật, điều chỉnh và hủy bỏ các thông tin liên quan trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp theo quy định.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 17/12/2025 khi Công an phường Quang Trung tiếp nhận thông tin từ UBND phường về việc một người phụ nữ tự nhận là Nguyễn Thị Thu đến đề nghị xóa đăng ký khai tử. Điều đáng nói, người này chính là Nguyễn Thị Thu đã được gia đình khai tử cách đó 5 năm.

khamnghiem.jpg
Cơ quan điều tra khám nghiệm mộ giả của Nguyễn Thị Thu

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định người đến làm thủ tục chính là Nguyễn Thị Thu đã được cấp trích lục khai tử ngày 8/6/2020. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội, hồ sơ được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra nhanh chóng làm rõ toàn bộ sự việc. Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Thị Thu đã thừa nhận hành vi dàn dựng cái chết nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Theo kết quả điều tra, sau khi ly hôn vào năm 2017, Nguyễn Thị Thu về sống cùng mẹ là bà Trần Thị Thập. Trong thời gian làm việc tại các tỉnh phía Nam, Thu tham gia 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Đến năm 2020, khi phát hiện mắc bệnh ung thư, Thu nảy sinh ý định giả chết để được chi trả tiền bảo hiểm. Sau nhiều lần thuyết phục, bà Trần Thị Thập đồng ý tham gia kế hoạch.

Hai mẹ con đã xây dựng một kịch bản khá tinh vi. Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, tạo hiện trường như bị ngã trong nhà tắm rồi nằm bất động trên giường để giả chết. Gia đình sau đó thông báo với chính quyền địa phương và người thân rằng Thu tử vong do đột tử, đồng thời tổ chức khâm liệm và tang lễ.

Đến nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh lại, bí mật rời khỏi nhà, đến ở nhờ một người quen trước khi vào Đồng Nai sinh sống. Trong khi đó, tang lễ vẫn diễn ra bình thường và không ai trong họ hàng, hàng xóm hay chính quyền địa phương phát hiện sự thật.

Ngày 8/6/2020, bà Trần Thị Thập làm thủ tục khai tử cho con gái và được cấp trích lục khai tử hợp pháp. Có giấy khai tử, bà Thập làm thủ tục yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi.

Kết quả điều tra cho thấy, các hợp đồng bảo hiểm đã được giải quyết với tổng số tiền hơn 1,28 tỷ đồng, gồm khoảng 682 triệu đồng từ Prudential và 600 triệu đồng từ Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Sau khi nhận tiền, bà Thập chuyển cho em gái của Thu để đưa lại cho Thu đầu tư bất động sản và các hình thức đầu tư khác. Do đã được khai tử nên Thu không còn giấy tờ tùy thân hợp pháp cũng như tài khoản ngân hàng, buộc phải nhờ người khác đứng tên giao dịch để tránh bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu khai nhận ban đầu từng nghĩ đến việc tự tử do bệnh tật nhưng sau đó chuyển sang phương án giả chết để vừa được hưởng tiền bảo hiểm, vừa cắt đứt mọi quan hệ với cuộc sống trước đây.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm", đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu và bà Trần Thị Thập để phục vụ điều tra. Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Việc chính thức thu hồi và hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu đánh dấu bước hoàn tất việc khắc phục hậu quả về mặt hộ tịch sau khi toàn bộ hành vi gian lận bị phanh phui.

Theo quy định tại Điều 213 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn và có tổ chức có thể phải đối mặt với mức hình phạt từ 3 đến 7 năm tù.

Vụ án được xem là lời cảnh báo về hậu quả của hành vi trục lợi bảo hiểm, đồng thời cho thấy mọi thủ đoạn gian dối, dù được tính toán kỹ lưỡng đến đâu, cũng có thể bị phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thu hồi giấy khai tử của người phụ nữ "giả chết" để trục lợi hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm