Thứ Tư, 24/4/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
trục lợi
Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép để trục lợi
Cáo trạng xác định, nữ Giám đốc Công ty Edu Global đã cung cấp dịch vụ tư vấn và sử dụng số tiền gần 500 triệu đồng để nộp học phí, mua vé cho khách, còn lại được hưởng lợi số tiền đặt cọc chống trốn là 206 triệu đồng.
Hồ sơ vụ án
Lập khống bệnh án để trục lợi bảo hiểm
Ngày 20/1, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi bảo hiểm nhân thọ xảy ra tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Làm giả bệnh án để trục lợi tiền bảo hiểm
Ngày 24/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Diễn Châu vừa ra quyết định khởi tố 5 đối tượng về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”, trục lợi hơn 1,1 tỉ đồng.
Tái diễn tình trạng vẽ dự án sinh thái nhằm trục lợi
Một số cá nhân hành nghề môi giới BĐS đã thông tin, quảng cáo sai sự thật về Dự án du lịch sinh thái tại khu vực hồ Bai Cái (Thanh Hóa), nhằm mục đích chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá cao để trục lợi.
Vụ mua bán hóa đơn trái phép: Các đối tượng trục lợi hàng trăm tỷ như thế nào?
Với vai trò trung gian, nhiều đối tượng đã thực hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với các doanh nghiệp có nhu cầu “hợp thức hóa” đầu vào để phục vụ quyết toán thuế, qua đó thu lợi từ 1-8% giá trị hóa đơn khống.
Bịt lỗ hổng trong quản lý lao động người nước ngoài tại Thanh Hóa
Thời gian qua, mặc dù các cơ quan quản lý nhà nước tại Thanh Hóa luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cũng như quản lý rất chặt chẽ việc sử dụng lao động là người nước ngoài, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập, lỗ hổng để kẻ xấu lợi dụng, thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.
Mạo danh bác sĩ kêu gọi ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini nhằm trục lợi
Qua rà soát, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội phát hiện có trường hợp lợi dụng việc ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini rồi đăng thông tin lên mạng xã hội thực hiện ý đồ trục lợi.
Tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT
BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2853/BHXH-TTKT gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT.
Đường dây trục lợi bảo hiểm có sự tiếp tay của nhân viên y tế bị bóc gỡ thế nào?
Để “bóc gỡ” đường dây lập khống hồ sơ, trục lợi hàng tỷ đồng tiền bảo hiểm có sự tiếp tay của bác sĩ, nhân viên y tế, các trinh sát đã thâm nhập vào bệnh viện, “đọc vị bệnh nhân ảo”. Sau thời gian đấu tranh, những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng được làm rõ.
Vạch trần chiêu thức trục lợi bảo hiểm có bác sĩ tiếp tay
Một đường dây trục lợi bảo hiểm hàng tỷ đồng có sự tiếp tay của bác sĩ, nhân viên y tế đã bị cơ quan chức năng triệt phá. Từ đây, chiêu thức trục lợi bảo hiểm của các đối tượng bị vạch trần.
Mạo danh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để trục lợi
Lợi dụng sự phát triển của các mạng xã hội, thời gian qua đã xuất hiện hàng loạt trang fanpage mạo danh bác sĩ, thương hiệu bệnh viện tiếp cận người dân để chào bán sản phẩm thuốc, dịch vụ y tế kém chất lượng, làm tổn hại sức khỏe người dân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của bác sĩ, bệnh viện.
Tuyên án đối với 71 bị cáo trong vụ án kê khống mộ giả để trục lợi
Sau 5 ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều nay (4/8), HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tuyên án với 71 bị cáo trong vụ án kê khống mộ giả để trục lợi ở Hương Sơ, TP.Huế.
Lập khống hồ sơ bệnh án, bác sỹ và nhân viên bệnh viện bị khởi tố
Nhằm trục lợi tiền bảo hiểm thương mại và bảo hiểm y tế, nhóm bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thái An đã lập khống 153 hồ sơ để hợp thức hóa.
VKS đề nghị mức án đối với 71 bị cáo trong vụ án kê khống mộ giả để trục lợi
VKS khẳng định, 71 bị cáo đã có hành vi trục lợi liên quan đến việc lập hơn 1.213 ngôi mộ giả để chiếm đoạt tiền đền bù hơn 2,1 tỷ đồng của Nhà nước.
Mạo danh Viện Y dược học dân tộc TP.HCM để bán thuốc
Viện Y dược học dân tộc TP.HCM cho biết, trong thời gian qua, đơn vị đã liên tục có các cảnh báo về tình trạng nhiều trang cá nhân, các trang web, fanpage, tài khoản Zalo sử dụng các hình ảnh, từ khóa liên quan tới Viện.
Xét xử 71 bị cáo trong vụ án kê khống mộ giả để trục lợi
Sáng ngày 25/7, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa ra xét xử sơ thẩm 71 bị cáo trong vụ án kê khống mộ giả để trục lợi tại Hương Sơ với 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Trục lợi 10 tỷ đồng từ lập khống hồ sơ bệnh án
Nhóm đối tượng đã lập khống hồ sơ bệnh án để rút tiền bảo hiểm, qua đó trục lợi gần 10 tỷ đồng vừa bị cơ quan Công an bắt giữ.
Mạo danh bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 để lừa đảo
Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) không chỉ bị giả mạo fanpage trên mạng xã hội, các bác sĩ của bệnh viện này còn bị lợi dụng danh tiếng nhằm trục lợi, lừa đảo.
Bóc trần chiêu thức trục lợi của nguyên lãnh đạo xã từ đất đai
Lợi dụng chức vụ của mình, các lãnh đạo xã Xuất Hóa (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) đã chỉ đạo thuộc cấp bán đất, thu tiền trái quy định của người dân khi làm sổ đỏ. Số tiền thu được bỏ ngoài sổ sách để chia nhau.
Mua bán tài khoản ngân hàng trái phép để trục lợi
Ngày 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Văn Long (SN 1989, ở xã Thọ Phước, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội “thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Cảnh báo tình trạng lợi dụng khám chữa bệnh nhân đạo để trục lợi bảo hiểm
Trước tình trạng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao bất thường trong những tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan nhằm ngăn chặn việc lợi dụng khám chữa bệnh nhân đạo của một số bệnh viện để trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm.
Cảnh báo việc giả mạo các tập đoàn lớn tuyển nhân sự để trục lợi
Sáng 26/6, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, gần đây fanpage Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc một số đối tượng mạo danh các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để lừa đảo, thu lợi bất chính bằng thủ đoạn mời chào tuyển dụng.
Xem thêm