Bảo vệ người tiêu dùng

Thu giữ nhiều pháo nổ trong đợt cao điểm Tết

N.T.D 24/01/2024 - 11:13

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau hơn 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm Tết, lực lượng Công an toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật.

Cụ thể, sau hơn một tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 22/1/2024, lực lượng Công an toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 20 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Lực lượng Công an thu giữ 5 vũ khí quân dụng, 1 súng hơi, 1 kiếm, 99 viên đạn các loại.

Về pháo, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 59 vụ, 67 đối tượng vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, thu giữ 516,18 kg pháo.

Trong đó, cơ quan Công an đã khởi tố 30 vụ, 36 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ, 13 đối tượng, tổng số tiền phạt trên 136 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác.

Trong đó, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý tốt địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh và các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương...

Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống tội phạm.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng giả; sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép; vi phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu giữ nhiều pháo nổ trong đợt cao điểm Tết