An ninh trật tự

Công an huyện Hải Hà liên tục bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo nổ

Trần Khanh 13/01/2024 - 12:21

Ngày 13/1, thông tin từ Công an huyện Hải Hà, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm và vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 190, 191 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào các ngày 9/12/2023 và 15/12/2023, Công an huyện Hải Hà liên tiếp bắt giữ 2 vụ, khởi tố 4 bị can về các hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ, thu giữ vật chứng gần 200kg pháo nổ các loại.

Tiếp đến, vào hồi 20 giờ ngày 4/1/2023, Công an huyện Hải Hà phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Tằng Quay Hùng (SN 2006), Đặng Văn Phong (SN 2005), Lỷ Văn Hà (SN 2007), Háu Văn Vượng (SN 2006), Háu Văn Nam (SN 2007, cùng trú tại thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, TP. Móng Cái) và Phùn Thanh Nam (SN 2007, trú tại thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP. Móng Cái) đang có hành vi vận chuyển tổng cộng 30 giàn pháo hoa nổ có tổng khối lượng 46,15kg.

7ded3309-3449-445f-84b6-56b4adfb6639.jpeg
Nhóm thanh niên có hành vi vận chuyển 30 giàn pháo hoa nổ.

Đại diện Công an huyện Hải Hà cho biết, từ khi có tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi qua, để trốn tránh các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, các đối tượng phạm tội về pháo nổ chọn Hải Hà là địa bàn trung chuyển giữa các địa bàn như Bình Liêu, Móng Cái lợi dụng đường cao tốc để vận chuyển pháo nổ vào các tỉnh phía trong tiêu thụ. Từ đó biến đường dẫn vào cao tốc trên địa bàn huyện Hải Hà thành điểm nóng để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Nắm bắt được tình hình trên và khi dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, Công an huyện Hải Hà đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tập trung mọi nguồn lực chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý di biến động của các loại đối tượng, đặc biệt là các đối tượng có biểu hiện vi phạm về pháo nổ.

Hiện Công an huyện Hải Hà đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an huyện Hải Hà liên tục bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo nổ