Thư của Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm hỏi các đồng chí thương binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ đã và đang công tác trong ngành TAND

congly.com.vn| 13/04/2012 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã gửi thư ân cần thăm hỏi các đồng chí thương binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ đã và đang công tác trong ngành TAND, toàn văn như sau:

“Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2011), thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, tôi xin gửi tới đồng chí và gia đình lời thăm hỏi ân cần với tấm lòng biết ơn sâu sắc. Kính chúc đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ đầy hy sinh gian khổ, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn thử thách, chiến đấu mưu trí, dũng cảm đã lập nhiều chiến công hiển hách làm rạng rỡ truyền thống anh hùng dân tộc, sáng ngời khí phách thời đại Hồ Chí Minh, với những chiến công làm chấn động địa cầu mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất Tổ quốc mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Những thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mãi mãi là trang sử chói lọi trong lịch sử dân tộc, là biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ Việt Nam. Qua hai cuộc kháng chiến hàng triệu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ của dân tộc ta đã anh dũng lập công và để lại một phần xương máu của mình; nhiều đồng chí đã hy sinh vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường ác liệt, trong đó có một phần đóng góp của các đồng chí thương binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ đã và đang công tác trong ngành TAND.

Trong thời gian công tác tại ngành TAND, các đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành. Mong rằng trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trong chiến đấu trước đây, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, là tấm gương sáng để cho các thế hệ cán bộ, công chức ngành TAND noi theo”.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thư của Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm hỏi các đồng chí thương binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ đã và đang công tác trong ngành TAND