Thông tin "Bệnh viện Việt Đức có người chết não muốn hiến tạng" là tin giả

Thảo Nguyên| 01/03/2023 09:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trên mạng xã hội facebook, một số tài khoản cá nhân cũng như trong một số group về bệnh nhân tim mạch đang lan truyền thông tin có người chết não hiến tạng - nhóm máu B, thu hút nhiều người quan tâm.

Trên mạng xã hội thời gian qua lan truyền thông tin: "Bệnh viện Việt Đức đang có bệnh nhân bị chết não, có nguyện vọng hiến tạng nhóm máu B. Vậy nhờ anh chị em lan toả giúp, nếu có bệnh nhân có chỉ định ghép tim xin liên hệ để có cơ hội tốt cho bệnh nhân. Xin cảm ơn! Bs Sơn khoa 1B BV Việt Đức: 0982xxxxxx. Xin lan tỏa để có thể giúp được một ai đó đang nguy kịch".

Thông tin

Bệnh viện Việt Đức khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Bệnh viện Việt Đức khẳng định thông tin này là giả, hiện ở bệnh viện này không có bệnh nhân chết não - nhóm máu B, có nguyện vọng hiến tạng. Phía bệnh viện cũng đã nhận được thông tin trên mạng xã hội đang lan truyền tin về người chết não hiến tạng này nhưng đó là thông tin không đúng.

Các tin tức chính thống của bệnh viện đều được đăng tải trên kênh truyền thông chính thức của bệnh viện.

Bệnh viện Việt Đức hiện là cơ sở ghép tạng lớn nhất cả nước. Đến nay, viện đã thực hiện hơn 1.500 ca ghép tạng, lấy tạng hơn 100 người và chia sẻ nguồn tạng cho nhiều cơ sở khác. Mới đây, ngày 15/2, các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công ca ghép tim - thận cho cùng 1 bệnh nhân. Đây là ca ghép đa tạng tim - thận đầu tiên ở Việt Nam. Bệnh nhân sau ghép đã ổn định sức khỏe. 

Ngày 26/2, bệnh viện này nhận tim và máu của một bệnh nhân chết não (nam thanh niên 35 tuổi, quê An Giang) có nhóm máu B vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội. Quả tim được ghép cho một bệnh nhân suy tim ngay trong đêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông tin "Bệnh viện Việt Đức có người chết não muốn hiến tạng" là tin giả