Thời tiết tại Bắc Bộ và Nam Bộ trái ngược nhau trong 6 ngày Tết

Minh Anh| 01/02/2022 15:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp Tết Nhâm Dần tại Bắc Bộ có không khí lạnh khiến khu vực này xảy ra rét đậm, rét hại, kéo dài đến ngày 4-5/2.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ, có nơi dưới 3 độ và khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao. Riêng mùng 1 Tết, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và chỉ suy yếu vào khoảng 5-6/2.

ret3.jpg
Ở phía bắc, nhiệt độ nhiều nơi dưới 3 độ, còn các tỉnh phía nam cao nhất 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 1-4/2, Bắc Bộ có mưa vài nơi, có nơi mưa rào rải rác và có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 5-6/2, nền nhiệt các tỉnh phía bắc có xu hướng tăng dần, trời vẫn rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ dao động 13-19 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi từ mùng 1 đến mùng 6 Tết (1-6/2). Nhiệt độ cao nhất khoảng 23 độ, thấp nhất 11 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có nhiệt độ phổ biến 19-32 độ C. Thời tiết lạnh vào đêm và sáng. Nhiều nơi có mưa rào, dông.

Khu vực Tây Nguyên từ ngày 1 đến 6/2 ít mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, thấp nhất 16-20 độ.

Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhấp 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết tại Bắc Bộ và Nam Bộ trái ngược nhau trong 6 ngày Tết