Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến các nhà lãnh đạo Australia

Nhóm PV| 16/03/2018 09:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia từ 14-16/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã có các cuộc hội kiến với Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Phu nhân; lãnh đạo Quốc hội Australia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến các nhà lãnh đạo Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Toàn quyền Peter Cosgrove

Chiều 15/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã hội kiến với Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Phu nhân tại Phủ Toàn quyền.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức Australia đúng dịp hai nước đang tiến hành các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018); cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thân tình của Ngài Toàn quyền, Phu nhân và nhân dân Australia dành cho Thủ tướng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.

Toàn quyền Peter Cosgrove nhắc lại những tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây; chúc mừng Việt Nam đang tích cực hội nhập, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế ở khu vực và thế giới, đặc biệt đã tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Hai bên hoan nghênh ý nghĩa quan trọng của việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược nhân dịp này, khẳng định đây là phát triển đột phá trong quan hệ hai nước, tạo khuôn khổ và cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực trụ cột; nhất trí cần xây dựng các chương trình hành động cụ thể để triển khai mối quan hệ này.

Hai bên khẳng định quyết tâm tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa giao lưu nhân dân.

Trên tinh thần đó, Toàn quyền Peter Cosgrove khẳng định sẽ thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng 5, xem đây là đóng góp thiết thực cho các hoạt động kỷ niệm đang được tổ chức sôi động tại cả hai nước.

Toàn quyền Peter Cosgrove nhấn mạnh giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, hợp tác du lịch là nền tảng vững chắc của quan hệ Đối tác Chiến lược hiện nay và cả trong tương lai; nhấn mạnh những con số ấn tượng như gần 30.000 sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại Australia, mạng lưới hơn 60.000 cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Australia, hơn 1000 sinh viên Việt Nam nghiên cứu thực tế trong khuôn khổ Kế hoạch Colombo Mới, gần 500.000 lượt khách du lịch Australia sang Việt Nam trong năm 2017… là những minh chứng sống động cho các mối liên kết gắn bó này.

Hai bên cũng nhất trí cần tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh, quốc phòng, kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục, lao động, khoa học-công nghệ..., đúng với bản chất chiến lược của quan hệ hai nước.

Toàn quyền Peter Cosgrove đánh giá cao cộng đồng người Việt với hơn 300.000 người tại Australia đang có những đóng góp quan trọng, ngày càng vươn lên khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội của Australia, trở thành cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và mong muốn Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con kiều bào hòa nhập tốt với sở tại và thành đạt, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia do Australia lần đầu tiên đăng cai tại Sydney​ với nhiều sáng kiến thiết thực.

Toàn quyền Peter Cosgrove nhắc lại lập trường nguyên tắc của Australia về ủng hộ giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến các nhà lãnh đạo Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan và Chủ tịch Hạ viện Tony Smith 

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan và Chủ tịch Hạ viện Tony Smith, hai nhà lãnh đao đã hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Australia, đánh giá chuyến thăm là điểm nhấn quan trọng trong năm 2018 khi hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai vị Chủ tịch đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Thủ tướng hai nước, đặc biệt là việc hai nước ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam​-Australia cùng nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng khác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ và nông nghiệp, tạo đột phá cho quan hệ hai nước cũng như thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chính phủ, Quốc hội Australia dành cho Đoàn.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Australia trên tất cả các kênh, trong đó có Quốc hội; đề nghị Thượng viện và Hạ viện Australia quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, xứng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược mới thiết lập.

Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan và Chủ tịch Hạ viện Tony Smith đánh giá cao những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tháng 11/2017 và cho biết sẽ thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Hai Nhà Lãnh đạo Quốc hội Australia khẳng định Lưỡng viện Australia luôn ủng hộ và hỗ trợ tối đa đối với việc phát triển quan hệ Việt Nam​-Australia.

Trong trao đổi, Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan đề cao vai trò của gần 300.000 người Australia gốc Việt đối với sự phát triển của Australia trước đây cũng như hiện nay, nhất trí tiếp tục tạo điều kiện, ủng hộ cộng đồng người Việt tại Australia hòa nhập cuộc sống và thành đạt, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi nước cũng như quan hệ Việt Nam​-Australia.

Chủ tịch Hạ viện Tony Smith bày tỏ ấn tượng và chia sẻ với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các số liệu thống kê cho thấy hợp tác du lịch giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân Australia phát triển, theo đó, gần 500.000 khách du lịch Australia đến thăm Việt Nam năm 2017, tăng đột biến so với năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với đánh giá của hai Nhà Lãnh đạo Quốc hội Australia cho rằng hợp tác giáo dục đang là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, với gần 30.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Australia, 60.000 cựu học sinh, sinh viên Việt Nam từng học tập tại Australia và hàng nghìn sinh viên Australia đang thực tập, giao lưu tại Việt Nam trong khuôn khổ Kế hoạch Colombo Mới; khẳng định với việc thúc đẩy hợp tác giáo dục, hai nước đang cùng nhau hợp tác xây dựng nền tảng cho tương lai.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến các nhà lãnh đạo Australia