Bất động sản

Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Chính quyền cấm 4 cá nhân tham gia đấu giá đất

Thanh Phương 05/05/2026 - 11:30

Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa ban hành quyết định cấm 4 cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 3 năm 6 tháng do không thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi trúng đấu giá.

hatang.jpg
Hạ tầng đấu giá mặt bằng Đồng Bái

Theo quyết định, 4 cá nhân bị cấm gồm ông Lê Bá Tuấn (xã Thiệu Trung), ông Nguyễn Huy Tùng (phường Đông Tiến), bà Trịnh Thị Thảo (xã Lưu Vệ) và bà Nguyễn Thị Thủy (xã Biện Thượng).

Theo UBND xã Thiệu Hóa, các trường hợp này đều trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không nộp tiền theo quy định, dẫn đến kết quả trúng đấu giá bị hủy. Thời gian cấm tham gia đấu giá được áp dụng thống nhất là 3 năm 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trong thời gian này, các cá nhân trên không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở. Việc xử lý nghiêm được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng bỏ cọc, gây nhiễu loạn thị trường và ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai.

matbang.jpg
Siết chặt quản lý, ngăn đầu cơ trục lợi, thổi giá

Động thái siết chặt kỷ cương diễn ra trong bối cảnh hoạt động đấu giá đất tại khu dân cư Đồng Bái (thôn Mật Thôn, xã Thiệu Phúc cũ nay thuộc Thiệu Hóa) vừa ghi nhận những diễn biến bất thường.

Khu đất rộng khoảng 3,2 ha với 118 lô đất ở đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ, tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Các lô có diện tích từ 90–136 m², giá khởi điểm từ khoảng 400 triệu đồng/lô.

Dù vậy, sức hút của khu đất vượt xa dự đoán khi có hơn 1.200 bộ hồ sơ được phát hành. Chỉ trong thời gian ngắn, gần như toàn bộ các lô đất đã được đấu giá thành công.

Đáng chú ý, giá trúng đấu giá bị đẩy lên cao bất thường, phổ biến gấp 2–3 lần so với giá khởi điểm. Có lô từ mức 573 triệu đồng được trả tới 1,836 tỷ đồng; nhiều lô khác cũng vượt ngưỡng 1,3 tỷ đồng.

Ngay sau phiên đấu giá, khu vực Đồng Bái nhanh chóng trở nên sôi động. Nhiều người mang bàn ghế, dựng biển quảng cáo để chào bán, sang nhượng lại các lô đất ngay tại hiện trường.

Ghi nhận thực tế cho thấy lượng người và phương tiện đổ về đông đúc, hoạt động môi giới, trao đổi diễn ra liên tục. Tuy nhiên, phần lớn giao dịch mang tính “lướt sóng”, sang tay nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Một số người dân địa phương bày tỏ bất ngờ khi giá đất tăng quá cao so với thực tế. Nhiều ý kiến cho rằng phần lớn người tham gia không phải để ở mà nhằm đầu cơ, đẩy giá.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa cho biết, địa phương cũng bất ngờ trước lượng người tham gia đấu giá lớn và mức giá bị đẩy lên cao.

Theo quy định, người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền trong 30 ngày đầu kể từ khi có thông báo thuế, và hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính trong 90 ngày tiếp theo. “Với mức giá cao như vậy, nguy cơ bỏ cọc là rất lớn, đặc biệt với các trường hợp đầu cơ không đạt kỳ vọng. Khi đó, địa phương sẽ phải tổ chức đấu giá lại”, ông Hùng cho biết.

Trước thực trạng trên, UBND xã Thiệu Hóa yêu cầu các bộ phận liên quan công khai quyết định xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá đất.

Việc cấm tham gia đấu giá đối với các trường hợp vi phạm được xem là thông điệp rõ ràng về việc siết chặt kỷ cương, lập lại trật tự thị trường. Qua đó, hướng tới môi trường đấu giá minh bạch, lành mạnh, hạn chế đầu cơ và bảo vệ quyền lợi của người có nhu cầu thực sự.

Trong bối cảnh thị trường đất đai còn nhiều biến động, những biện pháp mạnh tay như trên được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định tình hình, tránh những hệ lụy kéo dài từ các cơn “sốt đất” cục bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Chính quyền cấm 4 cá nhân tham gia đấu giá đất