Thị trưởng của Washington D.C. xác nhận trường hợp đầu tiên mắc covid-19

Thảo Vân (Theo Tass)| 08/03/2020 14:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bà Muriel Bowser - thị trưởng của Washington D.C. đã công bố trên trang Twitter của mình về trường hợp đầu tiên mắc covid-19 ở thủ đô Hoa Kỳ.

Thị trưởng Bowser tuyên bố: “Cuối buổi chiều hôm nay, Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng tại Sở Khoa học Pháp y D.C. đã đưa ra thông báo về trường hợp dương tính covid-19 đầu tiên.”

Vào ngày thứ sáu, hơn 250 người trên lãnh thổ Hoa Kỳ đã được chẩn đoán mắc covid-19 mới và 15 người trong số đó đã tử vong (14 người ở bang Washington và 1 người ở bang California).

Đầu tuần này, Hạ viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn một dự luật về khoản trợ khẩn cấp trị giá 8,3 tỉ đô la để chống lại covid-19. Hơn 3 tỉ đô la sẽ được phân bổ để tài trợ cho việc phát triển vắc-xin, nghiên cứu chẩn đoán và các phương pháp trị liệu khác. Một khoản 2,2 tỉ đô la sẽ được chi cho các biện pháp phòng ngừa, trong đó 950 triệu đô la sẽ được sử dụng để hỗ trợ các cơ quan y tế công cộng.

Vào ngày 31/12/2019, chính quyền Trung Quốc đã báo cáo với WHO về sự bùng phát của căn bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân từ Vũ Hán - một siêu đô thị kinh tế và công nghiệp với dân số 11 triệu người.

Virus được xác định là 2019-nCoV vào ngày 7/1. Cho đến nay, 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Nga đã báo cáo về các trường hợp nhiễm virus được xác nhận.

WHO tuyên bố covid-19 là một trường hợp khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng và đang được cả thế giới quan tâm. Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus của WHO vào ngày 11/2 đã tuyên bố đặt tên chính thức cho virus này là covid-19.

Theo báo cáo mới nhất, hơn 106.190 trường hợp nhiễm covid-19 đã được xác nhận tại Trung Quốc và các quốc gia khác. Số lượng người chết vì virus lên tới 3.600 và số người đã khỏi bệnh là 60.190.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trưởng của Washington D.C. xác nhận trường hợp đầu tiên mắc covid-19