Dù thuộc diện được xem xét miễn thi tốt nghiệp THPT, một thí sinh khiếm thị tại Lâm Đồng vẫn đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học và được bố trí phòng thi riêng theo quy định.
Ngày 10/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lâm Đồng cho biết, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã chấp thuận phương án tổ chức thi riêng cho một thí sinh khiếm thị tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Thí sinh được bố trí thi riêng là em Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 2008), khiếm thị mức độ nặng, đăng ký dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Bình, xã Đức Trọng.
Trước đó, em Quang đã hoàn tất hồ sơ đề nghị xét miễn thi tốt nghiệp THPT và đang được Sở GD&ĐT xem xét công nhận tốt nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có nguyện vọng tham gia kỳ thi để lấy kết quả phục vụ xét tuyển đại học.
Để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh đồng thời thực hiện đúng quy chế thi, Sở GD&ĐT Lâm Đồng đã xây dựng phương án tổ chức thi riêng và được Bộ GD&ĐT chấp thuận.
Theo phương án, thí sinh sẽ làm bài tại phòng thi riêng với 2 giám thị coi thi và 1 cán bộ giám sát. Trong quá trình làm bài, một giám thị được phân công hỗ trợ ghi bài thi tự luận và tô phiếu trả lời trắc nghiệm theo đúng nội dung thí sinh thể hiện.
Bên cạnh đó, điểm thi sẽ bố trí 2 thiết bị ghi âm cho mỗi môn hoặc bài thi nhằm ghi lại toàn bộ quá trình làm bài của thí sinh. Dữ liệu ghi âm được bàn giao cho Ban Chấm thi sau khi kết thúc kỳ thi và lưu trữ trong thời hạn 5 năm theo quy định.

Trong hôm nay, hơn 41.000 thí sinh tại Lâm Đồng sẽ có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại đây, thí sinh sẽ được kiểm tra thông tin cá nhân, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi.
Buổi làm thủ tục được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.
Ngoài việc kiểm tra lại thông tin đăng ký dự thi, thí sinh còn được cán bộ coi thi hướng dẫn các vật dụng được phép mang vào phòng thi, phổ biến lịch thi và những quy định cần lưu ý nhằm tránh vi phạm quy chế.