Thí sinh Hoa hậu Việt Nam không ngại xuống mỏ than, thăm thợ lò

Hà Thu| 16/07/2016 12:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

32 thí sinh Hoa hậu Việt Nam khu vực phía Bắc trở thành những cô thợ mỏ xinh đẹp khi đến thăm mò than Hà Lầm, Quảng Ninh.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam không ngại xuống mỏ than, thăm thợ lò

32 thí sinh Hoa hậu Việt Nam khu vực phía Bắc hào hứng làm thợ đào lò, đến thăm các công nhân đào mỏ ở mỏ than Hà Lầm

Hà Lầm là mỏ than tự nhiên có bề dày lịch sử ấn tượng khi được thành lập vào năm 1960, tính đến nay đã hơn 50 năm tuổi và sở hữu nhiều vĩ than lộ thiên trù phú. Tại đây, thợ đào lò Nguyễn Trọng Thái đã xác lập kỷ lục của ngành than Việt Nam: chinh phục lòng đất ở độ sâu 300m so với mặt nước biển.

Được biết, tại đây, thợ đào lò Nguyễn Trọng Thái đã xác lập kỷ lục của ngành than Việt Nam: chinh phục lòng đất ở độ sâu 300m so với mặt nước biển.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam không ngại xuống mỏ than, thăm thợ lò

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam không ngại xuống mỏ than, thăm thợ lò

Đáng chú ý, các thí sinh không chỉ chụp ảnh lưu niệm phía trên hầm mỏ và gặp gỡ các cán bộ địa phương mà còn tiếp cận khu hầm mỏ trong trang phục bảo hộ. Đối với nhiều thí sinh, đặc biệt các bạn đến từ các tỉnh phía Nam và Nam Trung bộ và các thí sinh ở thành phố thì đây là lần đầu tiên họ được đến thăm quan trực tiếp một địa danh khai thác khoáng sản. Vì thế không ít thí sinh giành nhiều thời gian tự nghiên cứu, tìm hiểu thêm về các khu vực dưới hầm mỏ, cách thức khai thác loại khoáng sản thiên nhiên này.

32 cô gái xinh đẹp đã có thời gian trò chuyện và giao lưu cùng các công nhân ở mỏ than Hà Lầm, Quảng Ninh. Muội than, bụi khói và không khí oi bức của hầm lò không khiến 32 cô gái này giảm đi sự thân thiết và năng động vốn có. Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn đối với các công nhân hiện đang công tác ở mò than Hà Lầm đang ngày đêm vất vả dưới mỏ. Và đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ của top 32 thí sinh Hoa hậu lọt vào vòng chung khảo phía Bắc năm nay. 

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam không ngại xuống mỏ than, thăm thợ lò

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam không ngại xuống mỏ than, thăm thợ lò

Nụ cười rạng rỡ khi đến thăm thợ mỏ vùng than Quảng Ninh

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam không ngại xuống mỏ than, thăm thợ lò

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam không ngại xuống mỏ than, thăm thợ lò

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam trò chuyện thoải mái với anh em thợ mỏ Hà Lầm

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam không ngại xuống mỏ than, thăm thợ lò

Thí sinh Phùng Bảo Ngọc, người con của vùng than Quảng Ninh tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên

Ông Lê Xuân Sơn – Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, chuyến thăm vừa qua nhằm giúp giúp các thí sinh hiểu thêm về tầm quan trọng của ngành công nghiệp than nói chung và mỏ than Hà Lầm nói riêng. Từ đó, các thí sinh cảm nhận được sự bộn bề của mỏ than cũng như sự gian lao, vất vả của những người thợ lò”.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam không ngại xuống mỏ than, thăm thợ lò

Cũng tại buổi giao lưu, ban tổ chức cùng các thí sinh HHVN 2016 đã trao tặng những món quà động viện cho cán bộ công nhân mỏ than có hoàn cảnh khó khăn. Dù không ít mồ hôi đã rơi, nụ cười tươi tắn trên gương mặt các thí sinh vẫn minh chứng cho một chuyến tham quan đầy trải nghệm và đáng quý.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam không ngại xuống mỏ than, thăm thợ lò

Sau chuyến thăm mỏ than Hà Lầm, các thí sinh tiếp tục khám phá vẻ đẹp của vùng đất Quảng Ninh. 32 cô gái đã có chuyến du ngoạn Vịnh Hạ Long bằng du thuyền.

Ảnh: BTC

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam không ngại xuống mỏ than, thăm thợ lò