Chống khai thác IUU

Theo chân biên phòng vượt sóng gỡ “thẻ vàng” IUU trên biển Quảng Ninh

Hoàng Hà 20/05/2026 - 14:01

Giữa vùng biển Thượng Mai - Hạ Mai, những chiếc xuồng công tác của Hải đội Biên phòng 2 vẫn đều đặn rẽ sóng tiếp cận từng tàu cá, vừa kiểm tra, vừa tuyên truyền để cùng ngư dân Quảng Ninh thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU.

Sau vài giờ vượt sóng trên vùng biển giáp ranh giữa đặc khu Vân Đồn và đặc khu Cô Tô, nhịp làm việc khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ tàu BP 01-06-01 hiện rõ khi mỗi tàu cá xuất hiện trên màn hình quan sát đều nhanh chóng được tổ công tác tiếp cận. Xuồng công tác liên tục hạ thủy, áp sát từng phương tiện để kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn ngư dân chấp hành đúng các quy định trong khai thác thủy sản.

Điều đặc biệt là những buổi kiểm tra trên biển không diễn ra khô cứng. Giữa tiếng máy tàu và gió biển, cán bộ biên phòng kiên trì giải thích cho ngư dân về việc duy trì thiết bị giám sát hành trình, quy định vùng khai thác hay những hành vi có thể dẫn đến vi phạm IUU. Nhiều chủ tàu tranh thủ hỏi thêm về thủ tục đăng kiểm, giấy phép hoặc cách xử lý khi thiết bị hành trình gặp sự cố giữa biển.

can-bo-chien-si-.jpeg
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 kết hợp tuyên truyền chống khai thác IUU và trao cờ Tổ quốc cho ngư dân trên biển.

Thượng úy Trần Ngọc Linh, Thuyền trưởng tàu BP 01-06-01 cho biết, phần lớn ngư dân đều có tinh thần chấp hành nhưng một số người vẫn chưa hiểu đầy đủ các quy định liên quan đến chống khai thác IUU. Vì vậy, trong mỗi chuyến tuần tra, đơn vị luôn kết hợp giữa kiểm tra và tuyên truyền, giúp ngư dân hiểu đúng để khai thác đúng quy định.

Sự thay đổi ấy đang dần hiện rõ từ chính nhận thức của ngư dân. Ông Lê Đình Công, chủ tàu cá hoạt động trên vùng biển Thượng Mai - Hạ Mai cho biết, trước đây nhiều ngư dân chủ yếu quan tâm đến sản lượng đánh bắt, còn hiện nay bà con thường xuyên nhắc nhau không vi phạm vùng biển nước ngoài, duy trì thiết bị giám sát hành trình và thực hiện đúng quy định khi khai thác.

Hải đội Biên phòng 2 hiện quản lý vùng biển rộng hơn 10.338km², cùng tuyến biên giới biển, ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa dài 124km. Trên vùng biển Quảng Ninh hiện có hơn 5.000 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó gần 300 tàu cá dài trên 15m cùng nhiều tàu cá ngoại tỉnh hoạt động thường xuyên.

Địa bàn rộng, phương tiện đông, trong khi vẫn còn một số chủ tàu vì lợi nhuận mà khai thác sai vùng, sai tuyến hoặc không duy trì thiết bị giám sát hành trình khiến công tác phòng, chống IUU gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung xử lý vi phạm, lực lượng biên phòng xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân là giải pháp bền vững.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát trên biển, cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 còn trực tiếp xuống tàu tuyên truyền pháp luật, phát tài liệu, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Những lá cờ Tổ quốc được trao giữa biển không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần, mà còn nhắc mỗi ngư dân về trách nhiệm giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam trên ngư trường.

Từ đầu năm đến nay, Hải đội Biên phòng 2 đã tổ chức 9 lượt tàu với 68 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền pháp luật cho ngư dân; kiểm tra hơn 360 lượt phương tiện với trên 1.000 lượt thuyền viên; phát hiện, xử lý 4 phương tiện cùng 9 đối tượng khai thác thủy sản sai quy định.

Trung tá Nguyễn Văn Hưng, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2, cho biết, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo, đơn vị luôn xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Trong đó, mục tiêu lớn nhất là giúp ngư dân hiểu và tự giác chấp hành quy định, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Theo chân biên phòng vượt sóng gỡ “thẻ vàng” IUU trên biển Quảng Ninh