Năm học 2026–2027, Hà Nội dự kiến bổ sung hơn 3.000 suất học lớp 10 khi 6 trường THPT mới đi vào hoạt động. Động thái này được kỳ vọng sẽ “hạ nhiệt” áp lực tuyển sinh vốn luôn căng thẳng tại Thủ đô, nhất là trong bối cảnh số học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục tăng.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hệ thống trường công lập sẽ có thêm 4 cơ sở mới gồm: THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), THPT Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng), THPT Việt Hùng (xã Đông Anh) và THPT Xuân Khanh (phường Sơn Tây). Riêng THPT Xuân Khanh được đầu tư xây dựng lại tại vị trí mới, qua đó mở rộng quy mô tuyển sinh so với trước.
Ở khối ngoài công lập, 2 trường mới là THPT Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Tuy) và THPT Edison (xã An Khánh) cũng dự kiến tuyển sinh ngay trong năm học tới. Tổng thể, khối công lập ước cung cấp khoảng 2.400 chỉ tiêu, trong khi khối tư thục bổ sung thêm khoảng 800 chỗ học.

Dù chỉ tiêu cụ thể của từng trường chưa được công bố, ngành giáo dục Thủ đô cho biết tổng nguồn tuyển sinh tăng thêm sẽ vượt mốc 3.000, góp phần mở rộng cơ hội vào lớp 10 cho học sinh.
Năm học 2026–2027, Hà Nội dự kiến có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Trong đó, khoảng 88.000 em có cơ hội vào các trường THPT công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; số còn lại sẽ lựa chọn học tại các cơ sở tư thục hoặc theo hướng giáo dục nghề nghiệp.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5, với 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Hai môn Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (120 phút mỗi môn), trong khi Ngoại ngữ thi trắc nghiệm (60 phút), thí sinh được chọn trong các thứ tiếng như Anh, Pháp, Đức, Nhật hoặc Hàn.
Đề thi tiếp tục bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trọng tâm là kiến thức lớp 9, hướng tới đánh giá năng lực thực chất, đồng thời tạo thêm “cửa vào” phù hợp hơn cho học sinh trong kỳ tuyển sinh được xem là áp lực nhất bậc trung học.