Những vụ xâm hại tình dục gây rúng động cả thế giới (Kỳ 3): Thầy giáo đánh thuốc mê xâm hại tình dục hàng chục nam sinh

Hà Kim| 17/03/2017 15:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Năm 2014, một thầy giáo môn lịch sử và địa lý ở Mỹ đã gây rúng động dư luận sau khi ông này bị phanh phui đã đánh thuốc mê để xâm hại tình dục hàng chục học sinh nam của trường.

Tên thầy giáo đồi bại này có tên là William James Vahey (64 tuổi). Trước khi bị “lột” bộ mặt thật, James Vahey luôn tỏ ra là một giáo viên đáng kính mặc dù hắn đã thực hiện những hành vi đồi bại trong hơn 40 năm.

Theo hồ sơ lưu trữ của FBI Vahey là một con người kỳ lạ, hắn là giáo viên dạy lịch sử và địa lý. Từ năm 1972, với cái mác giáo viên, hắn đã từng dạy ở nhiều trường tư thục tại 9 quốc gia trên thế giới.

Là giáo viên, nhưng Vahey là con quỷ đội lốt người, chuyên dụ dỗ những bé trai tuổi từ 12 đến 14  đến nơi hắn ở, nói là để dạy phụ đạo nhưng thực chất hắn cho các em xem phim về quan hệ đồng tính nam. Vahey vừa kích thích tính tò mò của các học sinh nam, vừa cho tiền, quà để quan hệ. Nhiều nạn nhân biết thế là xấu hổ nhưng không dám tâm sự cùng ai, kể cả bố mẹ.

Không những thế, hắn còn lợi dụng những chuyến dã ngoại để xâm hại tình dục các học sinh nam. Trước khi thực hiện hành vi thú tính của mình, Vahey thường bỏ thuốc mê các nạn nhân.

Vào năm 1987, từ sự tố cáo của phụ huynh một bé trai là nạn nhân của hắn ở Trường Saudi Aramco tại Dhahran, Arập Xêút, FBI đã mở cuộc điều tra. Khi biết được FBI đang theo dõi, Vahey trốn đến Nicaragua.

Đến đầu năm 1988, FBI chính thức đưa hình ảnh cùng lý lịch trích ngang của Vahey lên mạng Internet để truy nã. Và cũng từ đó Vahey đã đổi tên họ nhưng vẫn đội lốt giáo viên tham gia giảng dạy và tiếp tục chiêu trò dụ dỗ học sinh.

Những vụ xâm hại tình dục gây rúng động cả thế giới (Kỳ 3): Thầy giáo đánh thuốc mê xâm hại tình dục hàng chục nam sinh

Tên tội phạm bệnh hoạn Vahey

Từ tháng 8/2013 đến tháng 3/2014, Vahey giảng dạy tại Trường Pista Suburbana, trường dành riêng cho học sinh gốc Mỹ sống tại Nicaragua ở thủ đô Managua. Tại đây, hắn vẫn tiếp tục thực hiện hành vi thú tính của mình.

Sự việc kinh hoàng này chỉ bị lộ tẩy khi Vahey sa thải người phụ nữ giúp việc với lý do cô đã ăn trộm đồ trong nhà. Người giúp việc này đã mang những ổ cứng chứa các hình ảnh khiêu dâm của ông Vahey mà bà trộm được đến trường học American Nicaraguan giao nộp hồi tháng 3. Sau đó, thầy giáo đồi bại này đã bị bắt và thú nhận mọi tội lỗi.

Cảnh sát vào cuộc điều tra và phát hiện tới ít nhất 90 bé trai bị chụp lại trong máy tính của Vahey. Tất cả các nạn nhân đều bị chụp hình trong tình trạng bất tỉnh, không có ý thức. Các điều tra viên cho rằng, số học sịnh bị tên này xâm hại tình dục có thể lớn hơn rất nhiều bởi những hình ảnh khiêu dâm thu được chỉ có từ năm 2008.

Sau khi mọi chuyện bị lộ tẩy, có tin rằng Vahey đã dùng súng tự sát tại một khách sạn ở thành phố Luverne, bang Minnesota vào ngày 21/3/2014. Nhưng khi nhân viên FBI tìm đến nơi trọ thì thi thể của Vahey đã biến mất.

FBI vẫn tiếp tục cuộc điều tra về kẻ quan hệ tình dục bệnh hoạn Vahey. Và vào ngày 22/4/2014, FBI quyết định phát lệnh truy nã đợt 2 đối với tên tội phạm có biệt danh là xuất quỷ nhập thần này.

Đại diện của FBI cho biết, đây là vụ tố cáo xâm hại tình dục nhiều nạn nhân nhất mà họ từng thấy từ trước tới nay. Tên tội phạm Vahey còn được Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI mô tả là một trong những tội phạm tình dục sung mãn nhất của mọi thời đại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những vụ xâm hại tình dục gây rúng động cả thế giới (Kỳ 3): Thầy giáo đánh thuốc mê xâm hại tình dục hàng chục nam sinh