Xã hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự ngày hội lớn của báo chí cả nước

Hoàng Hà 21/06/2026 - 21:06

Sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX và Hội Báo toàn quốc 2026 khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với báo chí Cách mạng; đồng thời tôn vinh bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần phụng sự của những người cầm bút trong kỷ nguyên mới.

Ngày 21/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 và tham quan các không gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2026 tại TP. Hải Phòng.

Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 được tổ chức với chủ đề “Tâm sáng để phụng sự - Giữ lửa để tiên phong”, tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu, có chất lượng cao, thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tinh thần dấn thân của đội ngũ những người làm báo.

chu-tich-quoc-hoi-7.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan không gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2026.

Trước khi dự lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham quan các gian trưng bày của một số cơ quan báo chí tại Hội Báo toàn quốc năm 2026.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tìm hiểu không gian giới thiệu chặng đường 101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam; các sản phẩm báo chí đa nền tảng, mô hình tòa soạn hội tụ và những ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí.

chu-tich-quoc-hoi-ttm.jpg
Chủ tịch Quốc hội tìm hiểu không gian giới thiệu chặng đường 101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm gian trưng bày của Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân cùng một số cơ quan báo chí khác.

Qua nghe giới thiệu về nội dung và các sản phẩm trưng bày, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, sáng tạo và ấn tượng của các cơ quan báo chí tham dự Hội Báo toàn quốc năm nay.

Tại gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu được giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của cơ quan phát thanh quốc gia qua nhiều thời kỳ.

chu-tich-quoc-hoi-8.jpg
Với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, Hội Báo năm nay tiếp tục khẳng định những giá trị cốt lõi và sứ mệnh của báo chí cách mạng.

Ngày 7/9/1945, chỉ 5 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng chương trình đầu tiên. Chương trình được dịch sang tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và phát sóng ra nước ngoài, đánh dấu sự ra đời của phát thanh đối ngoại quốc gia.

Một dấu mốc khác được giới thiệu là đêm Giao thừa Tết Đinh Hợi năm 1947, tại Chùa Trầm, huyện Chương Mỹ, Hà Tây cũ, nơi Đài Tiếng nói Việt Nam sơ tán. Tại đây, lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc thơ chúc Tết trên làn sóng phát thanh và dâng tám chữ vàng: “Kháng chiến tất thắng, Kiến quốc tất thành”.

Không gian trưng bày còn giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu quý, trong đó có bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp cùng cán bộ, phóng viên, nghệ sĩ, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Phủ Chủ tịch năm 1967.

chu-tich-quoc-hoi-6.jpg
Hội Báo toàn quốc năm 2026 có quy mô 87 gian trưng bày, được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc của từng cơ quan báo chí.

Hội Báo toàn quốc năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt đối với những người làm báo cả nước, nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, Hội Báo năm nay tiếp tục khẳng định những giá trị cốt lõi và sứ mệnh của báo chí cách mạng.

Trong đó, “Trung thành” thể hiện sự kiên định với lý tưởng của Đảng, lợi ích của đất nước và nhân dân; “Sáng tạo” là yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức truyền tải, ứng dụng công nghệ hiện đại; còn “Trách nhiệm” đặt ra yêu cầu cao hơn về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ bảo vệ sự thật.

chu-tich-quoc-hoi-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, sáng tạo và ấn tượng của các cơ quan báo chí tham dự Hội Báo toàn quốc 2026.

Hội Báo toàn quốc năm 2026 có quy mô 87 gian trưng bày, được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc của từng cơ quan báo chí.

Tham gia Hội Báo toàn quốc 2026, Báo Công lý xây dựng gian trưng bày với chủ đề “Đồng hành và kiến tạo”, truyền tải thông điệp công lý là giá trị cốt lõi; báo chí là cầu nối giữa pháp luật và nhân dân; truyền thông tư pháp chính thống góp phần củng cố niềm tin xã hội đối với công lý, pháp luật và hoạt động của Tòa án nhân dân.

img_1680.jpeg
Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh cùng các nhà báo, PV Báo Công lý tại không gian trưng bày mang chủ đề “Đồng hành và kiến tạo” đạt giải B tại Hội Báo toàn quốc 2026.

Nội dung trưng bày được tổ chức thành sáu khối gồm: “Hệ sinh thái Báo Công lý”, “Ấn phẩm đặc biệt”, “Niềm tin Công lý”, “Hoạt động nổi bật của Báo Công lý”, “Công lý và Trái tim”, “Bạn đọc và Báo Công lý”.

Từ khu trưng bày chuyên đề “101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh”, các gian trưng bày của những cơ quan báo chí chủ lực đến không gian của các liên chi hội, chi hội và Hội Nhà báo địa phương, Hội Báo đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Các sản phẩm được giới thiệu tại sự kiện cho thấy báo chí đang chuyển mình mạnh mẽ cùng quá trình chuyển đổi số, từng bước làm chủ công nghệ mới, phát triển các loại hình truyền thông đa nền tảng, đồng thời tiếp tục giữ vững những giá trị nền tảng của nghề báo.

Trong khuôn khổ Hội Báo, Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2026 gồm 11 phiên thảo luận, tập trung vào những vấn đề lớn đang đặt ra đối với hoạt động báo chí, từ đổi mới mô hình tòa soạn, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến nâng cao chất lượng nội dung, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia và tham quan Hội Báo toàn quốc thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ những người làm báo cũng như vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đây cũng là nguồn động viên để các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần phụng sự và ngọn lửa nghề nghiệp; chủ động đổi mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào việc củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự ngày hội lớn của báo chí cả nước