Triều Tiên lộ “bản đồ tử thần” vẽ đường bắn tên lửa tới 4 mục tiêu ở Mỹ

Hà Kim| 20/05/2017 08:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một bản đồ do Triều Tiên công bố trong quá khứ đang được cho là vẽ 4 mục tiêu của Bình Nhưỡng nằm trong đất liền Mỹ.

Theo Daily Star, một bức ảnh tuyên truyền năm 2013 của Triều Tiên có thể tiết lộ mục tiêu tấn công của Bình Nhưỡng. Bản đồ dường như vẽ đường bắn tên lửa hạt nhân tới 4 mục tiêu ở Mỹ.

Triều Tiên lộ “bản đồ tử thần” vẽ đường bắn tên lửa tới 4 mục tiêu ở Mỹ

Một bức ảnh tuyên truyền năm 2013 của Triều Tiên có thể tiết lộ mục tiêu tấn công của Bình Nhưỡng

Bản đồ trên được báo Anh gọi là “tử thần”, theo đó mục tiêu đầu tiên là Hawaii, tiểu bang đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ bị đánh bom và thậm chí đã mở nhiều căn cứ nhằm bảo vệ người dân.

Các mục tiêu khác là San Diego và Căn cứ không quân Barksdale – trụ sở của Bộ Chỉ huy Tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ. Mục tiêu cuối cùng là Washington DC – trái tim của nước Mỹ.

Chuyên gia chiến lược hạt nhân Vipin Narang cho rằng, Triều Tiên có thể sẽ tấn công Mỹ, hành động này nhằm cảnh báo mạnh mẽ tới Donald Trump.

Nhưng Narang cũng cho biết, "Mục tiêu là để bảo vệ chế độ Triều Tiên. Nếu họ nghĩ rằng họ cần vũ khí hạt nhân để bảo vệ đất nước, họ phải cân nhắc tới việc Mỹ cũng có thể biến Triều Tiên thành một cái hố phóng xạ”.

Triều Tiên lộ “bản đồ tử thần” vẽ đường bắn tên lửa tới 4 mục tiêu ở Mỹ

Bản đồ dường như vẽ đường bắn tên lửa hạt nhân tới 4 mục tiêu ở Mỹ

Trước đó, rất nhiều lần Triều Tiên thề biến Mỹ thành tro bụi trong một loạt đe dọa trên phương tiện truyền thông nước này. Và vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên cho thấy, một tên lửa tầm trung có khả năng hạt nhân đã bay vào vùng biển Nhật Bản, cách bờ biển của Nga chỉ khoảng 97km.

Phản ứng trước động thái của Triều Tiên, Mỹ cũng tăng cường tập trận quân sự ở bán đảo Triều Tiên, với lực lượng thủy quân hợp tác với đồng minh Hàn Quốc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên lộ “bản đồ tử thần” vẽ đường bắn tên lửa tới 4 mục tiêu ở Mỹ