An ninh trật tự

Bị phạt vì tung tin sai sự thật về nhà ở xã hội

Hùng Minh 16/06/2026 - 22:51

Ngày 16/6, Công an TP. Hải Phòng cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh kinh tế phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, các tài khoản này quảng cáo, rao bán hoặc nhận chuyển nhượng những "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất mua sớm", đồng thời đăng tải nhiều nội dung sai lệch về điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình đăng ký mua nhà ở xã hội.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định ông N.V.C (62 tuổi) và chị P.H.T (33 tuổi) đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

520ebe42-cb1f-4542-bb15-e1589ce3fd9a-cbfdede9fa854ce5b7be32e09c4b7d82.jpg
240a751b-b53c-4b05-a490-95534a57a9f5-eda2c698edea4416921241e105310a36.jpg
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với ông N.V.C và chị P.H.T.

Căn cứ quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định xử phạt hành chính mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tin vào các quảng cáo như "bao làm hồ sơ", "bao đỗ", "suất nội bộ" hay các lời mời chào giữ chỗ, đặt cọc trên mạng xã hội. Người dân chỉ nên tiếp cận thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước hoặc chủ đầu tư dự án được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Bên cạnh đó, người dân cần thận trọng trước các yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, phí giữ chỗ cho các cá nhân hoặc tổ chức không rõ danh tính; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi môi giới, rao bán nhà ở xã hội trái quy định để được xử lý theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị phạt vì tung tin sai sự thật về nhà ở xã hội