Ông Biden đồng ý lùi thời gian tranh luận trực tiếp thứ hai với Tổng thống Trump

Bạch Dương| 05/10/2020 15:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã đồng ý nếu cần thiết sẽ lùi thời gian tiến hành buổi tranh luận với ứng viên Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, hiện đang điều trị bệnh COVID-19.

Ông Biden đồng ý lùi thời gian tranh luận trực tiếp thứ hai với Tổng thống Trump

Ông Joe Biden

Thông tin trên được bà Kate Bedingfield, Phó Trưởng ban vận động tranh cử của ông Joe Biden thông báo với hãng tin ABC News.

Theo bà Bedingfield, Ban vận động dự kiến tiến hành sự kiện theo kế hoạch vào ngày 15/10 tại Miami. Tuy nhiên bà cho biết sẽ điều chỉnh lịch tổ chức sự kiện theo bất kỳ thay đổi cần thiết nào.

“Trước hết, mọi việc phụ thuộc vào sức khỏe của ông Trump, người mà chúng tôi mong muốn sẽ nhanh chóng bình phục”, bà nói.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley trong buổi họp báo hôm 4/10 cho biết sức khỏe của ông Trump “hiện rất ổn" và "tinh thần đặc biệt tốt", không phải trợ thở oxy.

Sau đó, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows xuất hiện trên kênh truyền hình Fox News rằng ông chủ Nhà Trắng đã có sự cải thiện “không thể tin nổi”.

Trong diễn biến mới nhất, ông Trump cùng ngày đã có buổi đi vòng quanh bên ngoài Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed bằng xe ô tô, vẫy chào người ủng hộ.

Ông Biden đồng ý lùi thời gian tranh luận trực tiếp thứ hai với Tổng thống Trump

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong phiên tranh luận trực tiếp đầu tiên hôm 29/9 (giờ Mỹ)

Trước đó, cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden diễn ra ngày 29/9 tại khán phòng của Đại học Case Western Reserve ở Cleveland, bang Ohio.  

Đánh giá về trận đấu trực tiếp đầu tiên, nhiều người cho rằng 90 phút đã diễn ra trong trạng thái “mất kiểm soát”, giống như là một cuộc tranh cãi hơn là một cuộc tranh luận đúng nghĩa (debate). Một số chuyên gia nhận định không ai giành chiến thắng trong cuộc tranh luận này, bởi đây là cuộc tranh cãi hỗn loạn, gián đoạn với sự công kích và tấn công tồi tệ nhất giữa hai ứng cử viên tranh cử tổng thống.

Cuộc tranh luận thứ hai của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ được tổ chức tại Miami, bang Florida, cuộc tranh luận thứ ba - ở Nashville, bang Tennessee. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/11.

Theo kết quả thăm dò dư luận do kênh truyền hình CBS News công bố ngày 4/10, hai ứng viên đang cạnh tranh nhau quyết liệt ở tiểu bang Ohio. Cuộc thăm dò này được tiến hành ngay sau cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên vào tuần trước giữa hai ứng cử viên trên, theo đó cả Tổng thống Trump và ông Biden đều giành được 47% số phiếu ủng hộ tại bang chiến trường Ohio.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Biden đồng ý lùi thời gian tranh luận trực tiếp thứ hai với Tổng thống Trump