Tin địa phương

Thanh Hóa vận hành “Bộ não số”

Thành Phan 20/03/2026 - 13:25

Sáng 20/3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), hướng tới một chính quyền số hiệu quả, liêm chính và thực sự vì dân.

Đây được xem là “cú hích” quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, giúp lãnh đạo tỉnh điều hành dựa trên dữ liệu thực, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng và đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

screenshot_20260320_113150_gallery.jpg
Các đại biểu tham dự vận hành Trung tâm IOC Thanh Hóa.

Sau thời gian thử nghiệm và hoàn thiện kỹ lưỡng, Trung tâm IOC Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động với vai trò là “bộ não số” của tỉnh. Hệ thống có khả năng tích hợp, kết nối và phân tích dữ liệu khổng lồ từ các sở, ngành, địa phương theo nguyên tắc quản lý, khai thác dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất và dùng chung theo thời gian thực.

screenshot_20260320_113129_gallery.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, việc đưa Trung tâm IOC vào hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, là bước kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong chuyển đổi số, đồng thời là nền tảng để đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả hơn.

Đến nay, Trung tâm đã tích hợp thành công 14 phân hệ lĩnh vực trọng yếu, bao phủ toàn diện từ giám sát chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện nhiệm vụ, đến việc xử lý văn bản điều hành và dịch vụ hành chính công.

Đặc biệt, hệ thống còn chú trọng vào các vấn đề dân sinh như giám sát tương tác phản hồi của người dân, môi trường sống, xả thải tại các nhà máy, hoạt động tàu cá và an toàn giao thông. Những “mắt thần” kỹ thuật số này không chỉ hỗ trợ lãnh đạo tỉnh giám sát các chỉ tiêu giao cho các cấp, các ngành mà còn đưa ra các dự báo, cảnh báo chính xác để chính quyền các cấp đưa ra quyết định chỉ đạo kịp thời, sát với thực tiễn nhất.

Để “bộ não số” phát huy tối đa công năng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc quy chế quản lý, bảo đảm vận hành thông suốt và thực chất. Các đơn vị phải thường xuyên cập nhật dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương xây dựng các kịch bản điều hành trực tuyến từ ngân sách đầu tư công đến các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường trên bản đồ số. Việc tăng cường tương tác với người dân và doanh nghiệp thông qua phân tích phản hồi trên các nền tảng số cũng được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách và tính nghiêm minh trong quản lý nhà nước.

screenshot_20260320_113121_gallery.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức vận hành chính thức Trung tâm IOC Thanh Hóa.

Song song với việc vận hành, công tác bảo mật dữ liệu được đặt lên hàng đầu. Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, không để xảy ra kẽ hở trong quá trình kết nối và khai thác dữ liệu.

Sau nghi thức ấn nút vận hành chính thức, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị chức năng và chỉ đạo cụ thể đối với từng ngành nhằm nâng cao hiệu quả vận hành Trung tâm trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thanh Hóa vận hành “Bộ não số”