Thanh Hóa: Người dân nợ hơn 5 triệu đồng, cơ quan thuế tính gần 178 triệu đồng

Thanh Phương| 10/10/2015 06:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do điều kiện khó khăn, khi mua đất, người dân chỉ nộp được phần nửa, còn nợ lại 5,436 triệu đồng, đến khi đi nộp thuế, cơ quan này tính tới gần 178 triệu đồng khiến người dân “ngã ngửa” vì sốc.

Ngày 13/7/2015, ông Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia có Văn bản số 1076/UBND-TNMT nêu rõ: Hộ ông Lê Văn Hùng là đối tượng phải di chuyển để nhường chỗ cho việc xây dựng trường học năm 2000. Do đó, hộ ông Hùng được UBND Tĩnh Gia giao đất có thu tiền, tại vị trí đất thuộc khu ao cơ khí cũ, địa phận tiểu khu 1, Thị trấn Tĩnh Gia, thuộc thửa số 252, tờ bản đồ địa chính số 02, diện tích 103,5m2.

Căn cứ vào biên bản Hội đồng định giá đất của huyện ngày 8/10/2001 xác định giá đất tại vị trí trên là 96.000 đồng/m2, 1 ngày sau, UBND thị trấn đã có thông báo cho ông Hùng nộp số tiền sử dụng đất 9.936.000 đồng và 500.000 đồng tiền lệ phí thiết kế quy hoạch, tổng là 10.436.000 đồng. Do gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo nên ông Hùng mới nộp 5 triệu đồng, số tiền còn lại xin khất nợ và được UBND thị trấn xác nhận là khó khăn cho nợ lại.

Ngày 21/7/2015, tại Thông báo số 17 do Chủ tịch thị trấn Tĩnh Gia Mai Huy Đại ký đề nghị ông Hùng nộp số tiền 5,436 triệu đồng vào kho bạc Nhà nước huyện Tĩnh Gia, chậm nhất là ngày 26/7/2015.

Trước đó, ngày 11/7/2013, ông Hùng đã tới Kho bạc huyện nộp số tiền trên, có biên bản. Thế nhưng, chẳng biết tiền lòng vòng đi đâu, đến ngày 31/12/2013, Kho bạc huyện Tĩnh Gia lại đơn phương làm phiếu chi hoàn trả tiền sử dụng đất cho ông Hùng.  

Thanh Hóa: Người dân nợ hơn 5 triệu đồng, cơ quan thuế tính gần 178 triệu đồng

Ông Thạo (bên trái) và ông Chiến trao đổi với PV

Ông Lê Văn Hùng cho biết: Năm 2000, do xây dựng trường học, gia đình ông buộc phải di chuyển đi chỗ khác nhưng thuộc diện khó khăn nên được nợ  phần tiền đất. Đến năm 2013, ông làm hồ sơ lên Chi cục thuế Tĩnh Gia để nộp thì được ông Chiến thu hồ sơ và đòi đưa 15 triệu đồng mới làm được thủ tục. Ông Hùng không đồng ý và đã phản ánh với các cơ quan chức năng. Sau đó, chỉ thấy Chi cục Thuế trả lời là sai nơi nộp, không đúng chức năng, số tiền 15 triệu đồng là không có căn cứ tính thuế…

Cúng theo ông Hùng, vì mong muốn có GCNQSDĐ để vay vốn, phát triển kinh tế, tháng 8/2015, ôn lại đi làm thủ tục và được thông báo là đang chờ cơ quan thuế áp giá. Khoảng 20 giờ ngày 12/8/2015, ông Thạo tìm tới nhà ông Hùng nêu ra bao nhiêu thủ tục nhiêu khê vì tiền nợ kéo dài, bảo phải đưa cho ông này 70 triệu đồng sẽ lo hoàn chỉnh thủ tục. Ông Hùng không có tiền và bảo nếu có đã đưa cho anh Chiến 15 triệu đồng cách đây 3 năm rồi. Thế rồi ông Thạo ra về. Ngày 14/8, ông nhận được thông báo tiền thuế sử dụng đất lên tới gần 178 triệu đồng. Quá bức xúc, ông Hùng cầm tờ thông báo thuế vào phòng ông Thạo hỏi. Ông Thạo đưa ra tập hồ sơ bảo đây là quy định, ông Hùng cũng đưa ra thông báo của huyện thì ông Thạo vò tờ giấy ném xuống bàn bảo không còn hiệu lực. Ông Hùng đã trình báo sự việc này với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia để xử lý.

Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, ông Lê Đình Thạo phủ nhận toàn bộ việc xuống nhà ông Hùng đòi chi 70 triệu đồng và còn làm đơn đề nghị Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự về tội vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác. Cơ quan thuế Tĩnh Gia ra Thông báo số 250/TB-CCT về số tiền sử dụng đất ông Hùng phải nộp là 52,09%, bằng 177.909.716 đồng căn cứ vào Nghị định số 45/2014; Thông tư số 76 ngày 16/6/2014; Quyết định số 4545 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 31/12/2014 về ban hành khung giá đất; Công văn số 1076 của UBND huyện Tĩnh Gia.

Thực tế, Chi cục Thuế Tĩnh Gia đang tính giá thuế đối với người dân về nợ quá hạn. Nhưng gia đình ông Hùng chưa được cấp GCNQSDĐ và cơ quan Thuế hay bất kỳ cơ quan chức năng nào thông báo đề nghị ông Hùng nộp số tiền đất còn nợ vào ngân sách Nhà nước. Hiện ông Hùng còn nợ 4.936.000 đồng và 500.000 đồng tiền lệ phí thiết kế quy hoạch. Số tiền sử dụng đất phải tính 4.936.000/9.936.000 = 49,678% chứ không phải 52,09% như Chi cục Thuế đã áp.

Trao đổi với PV, ông Lê Quốc Hải, Chi cục trưởng Chi cục thuế Tĩnh Gia cho biết: Việc đơn thư tố cáo ông Thạo, ông Chiến, Chi cục Thuế Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ. Việc của ông Chiến thì Chi cục Thuế Tĩnh Gia đã trả lời bằng văn bản. Ông Hùng nộp hồ sơ cho ông Hồ Đình Chiến, Đội trưởng Đội trước bạ là không đúng nơi quy định. Ông Chiến nhận hồ sơ của ông Hùng là không đúng chức năng dẫn tới việc không viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Về số tiền tính khoảng 15 triệu đồng mà ông Chiến xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp của ông là không đủ căn cứ vì chưa có số liệu địa chính của Văn phòng đăng ký QSDĐ cung cấp. Chi cục đã phê bình, nhắc nhở ông Chiến về việc này.

“Còn việc ông Hùng tố cáo ông Thạo xuống nhà đòi chung chi 70 triệu đồng để làm hồ sơ thuế có lợi cho mình thì nội dung này, Thanh tra Cục thuế đang làm. Khi nào có kết quả sẽ thông báo tới cơ quan báo chí. Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 250/TB-CCT ngày 14/8/2015 do ông Thạo ký là vội vàng. Đáng lý phải trả lại hồ sơ cho công dân ngay để hoàn thiện bởi chưa có Quyết định giao đất, văn bản địa chính của Văn phòng đăng ký QSDĐ...”, ông Hải khẳng định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Người dân nợ hơn 5 triệu đồng, cơ quan thuế tính gần 178 triệu đồng