Tin địa phương

Thanh Hóa: Khoảng 20 nghìn cử tri là ngư dân đang đánh bắt trên biển

Thanh Phương 13/03/2026 - 17:46

Chỉ còn 2 ngày nữa, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra, nhưng qua thống kê có khoảng 20 nghìn cử tri là ngư dân Thanh Hóa đang đánh bắt trên biển.

Ông Lê Thanh Triều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 cơ bản đã hoàn tất. Thẻ cử tri đã được phát tới tận tay người dân.

cutri.jpg
Người dân Thanh Hóa tìm hiểu thông tin các ứng cử viên.

Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 1.112 đơn vị bầu cử cấp xã, 3.411 khu vực bỏ phiếu với 3.411 tổ bầu cử và 48.329 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Qua rà soát, tỉnh Thanh Hóa có gần 3 triệu cử tri đi bầu cử. Thanh Hóa có 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu 17 đại biểu; 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, bầu 85 đại biểu; 5.807 người ứng cử đại biểu HĐND xã, bầu 3.484 đại biểu.

tauthuyen.jpg
Thanh Hóa có lượng người dân đánh bắt hải sản xa bờ rất lớn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh gồm 25 người, do Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban chỉ đạo; thành lập 14 Đoàn giám sát với 71 thành viên do các Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn; tổ chức 56 lượt giám sát tại tất cả 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh gồm 37 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Đến ngày 15/11/2025, tất cả 166 xã, phường đã hoàn thành việc thành lập Ủy ban Bầu cử với 2.742 thành viên, do Chủ tịch UBND cấp xã làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử, sớm hơn 15 ngày so với quy định (30/11/2025).

timhieu.jpg
Mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn đã hoàn tất.

Ngày 13/3, các địa phương đã thống kê có khoảng 20 ngư dân là cử tri đang đánh bắt hải sản trên các vùng biển xa bờ không kịp về nơi cư trú để bầu cử. Theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, ngư dân có thể bầu cử ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam nếu không kịp về địa phương và sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện quyền công dân của mình.

“Ngư dân được hướng dẫn sẽ tiến hành bỏ phiếu tại các nhà giàn, khu vực đảo gần nhất nơi tàu, thuyền đang tổ chức đánh bắt hải sản. Người dân chỉ cần cập nhật thông tin trên VNeID. Chính quyền địa phương và các đơn vị sẽ hỗ trợ để ngư dân thực hiện quyền của mình. Nội dung này đã được thông qua, hướng dẫn tới người dân từ trước”, ông Triều nói.

Ngoài ra, tại các cơ sở lưu trú khu du lịch cũng có những du khách lưu lại trong ngày bầu cử. Qua rà soát thống kê tại Pù Luông có khoảng 400 khách đăng ký lưu trú, trong đó có 200 khách nước ngoài. Tại các điểm bỏ phiếu ở Pù Luông, công dân tới bỏ phiếu bình thường và sẽ được các thành viên trong ủy ban bầu cử tạo điều kiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thanh Hóa: Khoảng 20 nghìn cử tri là ngư dân đang đánh bắt trên biển