Văn hóa - Du lịch

Thanh Hóa khẳng định vị thế trung tâm du lịch sau kỳ nghỉ lễ kéo dài

Thành Phan 03/05/2026 - 19:14

Kỳ nghỉ lễ kéo dài trong hai dịp lễ lớn vừa qua, Thanh Hóa đã đón tới 1,72 triệu lượt khách, mang về nguồn thu khổng lồ, khẳng định sức hút của một điểm đến đa trải nghiệm.

Ngày 3/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, tổng kết hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, bức tranh du lịch địa phương đã ghi nhận những con số tăng trưởng đầy ấn tượng.

Toàn tỉnh đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, trong đó lượng khách lưu trú đạt tới 1,08 triệu lượt, chiếm hơn 61% tổng lượng khách.

20260425_160217.jpg
Các khu du lịch biển vẫn là điểm hút khách ở Thanh Hóa.

Chỉ số này cho thấy, xu hướng du khách đang ưu tiên lựa chọn Thanh Hóa cho các kỳ nghỉ dưỡng dài ngày thay vì chỉ tham quan ngắn hạn.
Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 4.330 tỷ đồng, một con số khẳng định vị thế dẫn đầu của du lịch miền Trung.

Bắt đầu từ kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với 680.000 lượt khách và doanh thu 1.710 tỷ đồng. Ngay sau đó, đà tăng trưởng tiếp tục được đẩy lên cao điểm vào kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 khi lượng khách chạm mốc 1,04 triệu lượt, mang về thêm 2.620 tỷ đồng.

Trong đó, Sầm Sơn vẫn vững vàng ở vị trí “ngôi vương” khi thu hút khoảng 1,2 triệu lượt khách, khiến các bãi tắm luôn trong tình trạng chật kín người.

20260501_065736.jpg
Biển Sầm Sơn trong kỳ nghỉ lễ 30/4.

Tiếp sau đó là sự sôi động tại các khu du lịch biển khác như Hải Tiến với 85.000 lượt hay Hải Hòa với 72.000 lượt khách.

Không chỉ dừng lại ở thế mạnh du lịch biển, các điểm đến sinh thái và cộng đồng cũng ghi nhận tín hiệu cực kỳ tích cực, với sự đa dạng hóa sản phẩm của địa phương. Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đón khoảng 53.000 lượt khách, trong khi Bãi Đông và Bản Hiu lần lượt thu hút hàng chục ngàn người đến trải nghiệm.

Song song đó, các địa danh văn hóa, lịch sử như Khu di tích Lam Kinh, Di sản thế giới Thành Nhà Hồ hay Suối cá thần Cẩm Lương vẫn duy trì được dòng khách ổn định, tạo nên một hệ sinh thái du lịch hài hòa từ đồng bằng lên miền núi.

Tại các trung tâm du lịch lớn, tình trạng “cháy phòng” diễn ra thường xuyên vào các ngày cao điểm, buộc các cơ sở lưu trú phải hoạt động hết công suất. Sự tăng trưởng đột phá này không chỉ đến từ vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là kết quả của chiến lược chuẩn bị sớm, đồng bộ từ phía chính quyền và doanh nghiệp.

Việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách đã giúp Thanh Hóa tạo dựng được niềm tin và uy tín vững chắc trong lòng bạn bè quốc tế cũng như du khách thập phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa khẳng định vị thế trung tâm du lịch sau kỳ nghỉ lễ kéo dài