Đời sống

Thăm các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Khánh Ngọc - Xuân Phương 17/11/2023 - 18:27

Ngày 17/11, hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, tặng quà các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT trên địa bàn.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 13 gia đình, trên địa bàn các xã, huyện, thành phố gồm: huyện Tam Nông, huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự, TP Hồng Ngự, huyện Thanh Bình với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng và hơn 200kg gạo của nhà hảo tâm.

z4889457770806_1a00e9800e9471514cfc5222165aa634.jpg
a2.jpg
Ông Nguyễn Phước Thiện, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn đến thăm, tặng quà cho gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT trên địa bàn

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những mất mát đau thương đối với các gia đình có nạn nhân bị tử vong do TNGT; trao tặng các phần quà cho các gia đình có nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đại diện Ban ATGT tỉnh, ông Nguyễn Phước Thiện, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp, mong muốn mỗi gia đình, mỗi người dân tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật về ATGT, tránh xảy ra những tai nạn thương tâm, đáng tiếc.

a3.jpg
a4.jpg
Ông Nguyễn Văn Dựa, Phó Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh cùng Ban ATGT huyện, thành phố và đại diện sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có người bị TNGT

Đây là hoạt động ý nghĩa, được tổ chức thường niên của Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT huyện, thành phố nhằm động viên các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ để bảo vệ chính bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Đồng thời, mong chính quyền các địa phương quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình nạn nhân có người thân bị tử vong do TNGT; tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, để bảo vệ cuộc sống hạnh phúc, bình yên của mỗi gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thăm các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông