Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa kịp thời hiến máu, hỗ trợ điều trị cho một phạm nhân bị suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng qua khỏi cơn nguy kịch.
Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phân trại tạm giam Nông Cống thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cứu chữa kịp thời cho một phạm nhân bị bệnh hiểm nghèo trong quá trình chấp hành án.
Theo thông tin, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý và theo dõi sức khỏe đối tượng giam giữ, cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống phát hiện phạm nhân Đ.S.D. (29 tuổi, trú tại xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Đơn vị đã nhanh chóng báo cáo chỉ đạo và phối hợp đưa phạm nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán phạm nhân D. bị suy giảm tiểu cầu ở mức nguy hiểm. Tình trạng này nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến rối loạn đông máu, gây xuất huyết nội tạng hoặc xuất huyết brain nguy hiểm đến tính mạng, đòi hỏi phải truyền và tách tiểu cầu gấp.
Ngay khi nhận được đề nghị hỗ trợ nguồn máu từ phía bệnh viện, 3 cán bộ, chiến sĩ Phân trại gồm Thượng úy Lê Thế Dương, Thượng úy Nguyễn Văn Long và Binh nhì Hoàng Văn Huy đã tự nguyện đăng ký hiến máu. Lượng máu tiếp nhận kịp thời đã giúp đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng thực hiện phác đồ điều trị, đưa phạm nhân D. qua khỏi cơn nguy kịch.
Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ chiến sĩ đơn vị, chị T.T.H. (vợ phạm nhân D.) đã viết thư gửi lời cảm ơn đến Phân trại tạm giam Nông Cống. Trong thư, chị H. chia sẻ rằng sự giúp đỡ này không chỉ thể hiện trách nhiệm trong công tác quản lý mà còn là sự sẻ chia, cứu người lúc hoạn nạn, giúp gia đình thêm tin tưởng vào tính nhân văn và sự công bằng của pháp luật.
Hành động chủ động, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Phân trại tạm giam Nông Cống đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho người đang chấp hành án theo đúng quy định của pháp luật.