Thái Nguyên: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau giông lốc, mưa đá

Mai Đỉnh(TH)| 15/04/2019 21:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Rạng sáng ngày 15/4, tại các huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa và T.P Sông Công (Thái Nguyên) đã xảy ra mưa lớn, giông lốc, kèm mưa đá gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, mặc dù không  gây thiệt hại về người, tuy nhiên, mưa lớn, giông lốc, kèm mưa đá đã khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu, công trình nhà ở, giao thông, thủy lợi…bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong đó, huyện Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ...là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thái Nguyên: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau giông lốc, mưa đá

Mưa lớn, giông lốc, kèm mưa đá khiến nhiều ngôi nhà tại xã Sơn Phú (Định Hóa) bị đổ tường, thủng và tốc mái…

Ngay trong đêm 14 và rạng sáng ngày 15/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã khẩn trương tiến hành chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của thiên tai. Đồng thời, cử các đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại và thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng.

Thái Nguyên: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau giông lốc, mưa đá

Mưa đá gây thiệt hại nặng nề tại huyện Định HóaThái Nguyên: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau giông lốc, mưa đá

Theo thống kê sơ bộ, tại xã Động Đạt (Phú Lương) có trên 12ha cây rau màu vụ Xuân bị gãy đổ do giông lốc kèm theo mưa đá. 

 Thái Nguyên: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau giông lốc, mưa đá

Cảnh tan hoang sau trận mưa

Thái Nguyên: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau giông lốc, mưa đá

Thái Nguyên: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau giông lốc, mưa đá

Thái Nguyên: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau giông lốc, mưa đá

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau giông lốc, mưa đá