Mưa dông kèm lốc xoáy, mưa đá xảy ra trên địa bàn Thái Nguyên tối 2/5 đến sáng 3/5 gây thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ tối 2/5 đến sáng 3/5, trên địa bàn Thái Nguyên xuất hiện mưa, mưa vừa kèm theo dông lốc, cục bộ có nơi xảy ra mưa đá, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, tính đến 9h ngày 3/5, thiên tai đã làm 331 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; 14 trường học, 2 nhà văn hóa và 3 nhà xưởng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, khoảng 157ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; một số tuyến giao thông xuất hiện tình trạng sạt lở, ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trước tình hình trên, ngày 3/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công điện yêu cầu các xã, phường bị ảnh hưởng thiên tai khẩn trương huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng và phương tiện để triển khai khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.
Các địa phương được yêu cầu nhanh chóng rà soát, thống kê thiệt hại; tổ chức hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, đặc biệt là các hộ có nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng; đồng thời bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm không để người dân thiếu đói, thiếu chỗ ở sau thiên tai.
Tại một số địa bàn như xã Phú Lạc, lực lượng tại chỗ đã được huy động hỗ trợ khắc phục hậu quả tại các công trình bị ảnh hưởng, trong đó có trường học, nhằm sớm ổn định điều kiện dạy và học.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh được giao chỉ đạo các lực lượng phối hợp với địa phương tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả, ưu tiên các cơ sở y tế, trường học bị hư hại, bảo đảm điều kiện để học sinh trở lại trường học bình thường từ ngày 4/5.
Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp; Sở Tài chính phối hợp rà soát, đề xuất hỗ trợ thiệt hại; Sở Xây dựng tập trung khắc phục hạ tầng giao thông, công trình xây dựng, bảo đảm lưu thông an toàn.
Các biện pháp đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt, với mục tiêu sớm ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất và hạn chế thấp nhất những tác động do thiên tai gây ra trên địa bàn Thái Nguyên.