Phát hiện một cá thể tê tê nặng gần 3kg, gia đình chị Trần Thị Hải ở xã Tương Dương, Nghệ An, đã chủ động báo chính quyền và bàn giao cho cơ quan chức năng để đưa về môi trường tự nhiên.
Ngày 26/8, UBND xã Tương Dương cho biết, địa phương vừa phối hợp với Công an xã, Ban Quản lý rừng phòng hộ và lực lượng kiểm lâm hoàn tất việc tái thả một cá thể tê tê về rừng.

Trước đó, ngày 24/8, trong quá trình sinh hoạt tại gia đình ở xóm Hòa Nam, chị Trần Thị Hải phát hiện một cá thể tê tê. Nhận biết đây là loài động vật hoang dã thuộc diện được bảo vệ, gia đình chị không giữ lại mà nhanh chóng thông tin cho chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể tê tê, xác định trọng lượng gần 3kg, đồng thời lập các thủ tục cần thiết để bàn giao và đưa con vật trở lại tự nhiên.
Căn cứ tình trạng của cá thể tê tê, các đơn vị thống nhất lựa chọn khu vực rừng phòng hộ giáp ranh giữa xã Tương Dương và xã Yên Na làm nơi tái thả. Tại đây, cá thể tê tê được thả về môi trường sống tự nhiên, mở ra cơ hội tiếp tục sinh trưởng trong điều kiện phù hợp.
Theo chính quyền địa phương, việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
Không chỉ giúp một cá thể tê tê trở về rừng, hành động của gia đình chị Hải còn góp phần lan tỏa ý thức chung tay bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng.
Thời gian tới, xã Tương Dương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.
Khi phát hiện các loài động vật thuộc diện bảo vệ, người dân được khuyến cáo chủ động thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn tiếp nhận, cứu hộ và tái thả theo quy định.