Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ của Việt Nam tham dự triển lãm LIMA'19

Bạch Dương| 25/03/2019 11:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ của Việt Nam đã cập cảng Langkawi (Malaysia) ngày 24/3, chuẩn bị cho các hoạt động tại Triển lãm Hàng hải và Hàng không quốc tế Langkaw 2019 (LIMA’19).

Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ của Việt Nam tham dự triển lãm LIMA'19

Đại tá Nguyễn Công Sơn và đoàn công tác chào cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 trước khi tàu rời bến. Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam

Đây là lần thứ hai Việt Nam cử tàu hải quân tham gia triển lãm LIMA. Lần thứ nhất vào năm 2017, Việt Nam đã cử tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng tham dự LIMA 2017 .

Triển lãm LIMA 2019 tại Malaysia được tổ chức hai năm một lần; nhằm giới thiệu đến công chúng những ứng dụng trong lĩnh vực quân sự, dân sự và thương mại liên quan tới hàng hải và hàng không.

Sự kiện này được thực hiện theo ý tưởng của ông Mahathir Mohamad khi đang giữ cương vị Thủ tướng thứ tư của Malaysia; và được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1991.

LIMA được đánh giá là triển lãm hàng hải và hàng không có quy mô và ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. LIMA’19 sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ quốc tế Mahsuri tại Langkawi vào ngày 26/3, và kéo dài trong 5 ngày.

Tham dự LIMA’19 có hơn 350 công ty đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm nhiều tập đoàn lớn như Boeing, Airbus, Thales… Trong khi đó, các quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng mạnh như Mỹ, Nga, Đức, Anh, Trung Quốc… đều có gian trưng bày riêng, giới thiệu các thành tựu tiên tiến nhất của mình.

Trong thời gian tham gia triển lãm LIMA’19, tàu 012 Lý Thái Tổ của Việt Nam sẽ tham gia nhiều hoạt động như duyệt binh, diễn tập, thông qua kế hoạch đi biển, lễ hội văn hóa ẩm thực…

Trước đó, chiều 20/3, tàu 012 Lý Thái Tổ của Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân và đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn, đã lên đường tham dự LIMA’19 và thăm hữu nghị chính thức Myanmar.

Tàu hộ vệ tên lửa có khả năng tàng hình 012 Lý Thái Tổ được đặt theo tên hiệu của vua Lý Thái Tổ - vị vua đầu tiên của nhà Lý.  Tàu được Công ty Roso Bopone Xport (của LB Nga) sản xuất; và được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào năm 2011.

Với chiều dài 102m, rộng 13,7m, trọng lượng giãn nước 2.100 tấn, tàu 012 Lý Thái Tổ có thể hoạt động trong điều kiện gió cấp 10-12; trên tàu được trang bị các vũ khí tấn công lẫn phòng vệ. 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ của Việt Nam tham dự triển lãm LIMA'19