Xã hội

Tập huấn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai

Nguyễn Liên 30/06/2023 - 22:02

Ngày 30/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

ad.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 9 điểm cầu các huyện, thành phố với tổng số hơn 1.000 cán bộ, đảng viên tham gia. Việc tập huấn các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật về đất đai sẽ góp phần nâng cao nghiệp vụ, nhận thức trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, từ đó giảm thiểu tối đa phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đã thông tin đến đại biểu kết quả Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì. Theo đánh giá sau 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trước đây. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực sự là “cánh tay nối dài” của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn có ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực, đáp ứng đúng với tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương. Thông qua các chuyên đề tại Hội nghị sẽ trang bị, cập nhật những kiến thức chung, cơ bản, những kinh nghiệm thực tiễn từ công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra phát hiện và xử lý sai phạm, vi phạm trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phòng chống, ngăn chặn những hành vi sai phạm, vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực và giải pháp phòng ngừa; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đối với công tác tham mưu, thực thi trong công tác này, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập huấn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai