Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026 vừa tổ chức hội nghị tập huấn các đoàn kiểm tra Kỳ thi theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cùng trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, thư ký và các thành viên các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thành lập để kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi và chấm thi tại các địa phương trên cả nước.
Theo Ban Tổ chức, hội nghị nhằm quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp và quy trình kiểm tra; thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đoàn kiểm tra; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề nghiệp vụ liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra kỳ thi theo đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh, công tác kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra công bằng, nghiêm túc, khách quan và tạo độ tin cậy cho công tác tuyển sinh đại học.
Theo ông Huỳnh Văn Chương, Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn trực tiếp cho lãnh đạo, cán bộ cốt cán của các sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục đại học từ ngày 10/4/2026. Nội dung tập huấn năm nay được đổi mới theo hướng tích hợp công tác kiểm tra, tổ chức kỳ thi và phần mềm trong cùng một đợt để nâng cao hiệu quả triển khai.
Đến nay, các quyết định thành lập đoàn kiểm tra đã được ban hành sớm hơn so với tiến độ năm 2025; các đơn vị cơ bản đã sẵn sàng về nhân sự, quy chế, phương pháp và điều kiện phục vụ công tác kiểm tra kỳ thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được tổ chức ổn định như năm 2025 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cao hơn trong bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, nhất là trước nguy cơ sử dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo để gian lận thi cử.
Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, năm nay có hơn 6.000 cán bộ, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác kiểm tra kỳ thi. Bộ GD&ĐT kỳ vọng với sự phối hợp của toàn ngành giáo dục và các lực lượng liên quan, kỳ thi sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra vi phạm quy chế.
Báo cáo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Lê Mỹ Phong cho biết, cả nước có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 60.000 thí sinh so với năm trước; trong đó tỷ lệ đăng ký dự thi trực tuyến đạt 98,45% - cao nhất từ trước tới nay. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành Giáo dục.
Theo Bộ GD&ĐT, nhiều nội dung mới trong công tác tổ chức thi và kiểm tra đã được điều chỉnh theo hướng tăng cường phân cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả giám sát ở tất cả các khâu của kỳ thi.
Đáng chú ý, trước nguy cơ phát sinh gian lận bằng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tăng cường rà soát điều kiện an ninh, an toàn tại các điểm thi; kiểm tra kỹ phòng thi, phòng chờ, phòng y tế, khu vực in sao đề thi và các vị trí có nguy cơ phát sinh vi phạm. Bộ cũng khuyến khích sử dụng thiết bị an ninh cầm tay để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc đưa điện thoại và thiết bị công nghệ cao vào phòng thi.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng lưu ý, các đoàn kiểm tra cần thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, đúng thẩm quyền, đồng thời chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ vi phạm quy chế thi.
Theo ông Lê Mỹ Phong, Bộ GD&ĐT đã thành lập 34 đoàn kiểm tra công tác coi thi, 34 đoàn kiểm tra công tác chấm thi cùng các đoàn kiểm tra của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các vụ, cục để trực tiếp kiểm tra, giám sát tại các địa phương.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương, các đoàn kiểm tra và các lực lượng tham gia kỳ thi tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt phương châm “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường”, “6 rõ”, góp phần tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.