Nhận định cuộc chiến chống buôn lậu và hàng giả, hàng nhái là vô cùng gian nan, quản lý thị trường Thanh Hóa đã tăng cường “sức đề kháng” cho toàn lực lượng.
Trong bối cảnh tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra phức tạp trên toàn quốc, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Theo thông tin từ Chi cục QLTT Thanh Hóa, các đối tượng vi phạm đang ngày càng sử dụng những phương thức tinh vi, như lợi dụng thương mại điện tử và mạng xã hội để tiêu thụ hàng hóa vi phạm. Họ cũng vận chuyển hàng hóa qua các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, và các đường mòn, lối mở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã phát động đợt cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại trên toàn quốc. Tại Thanh Hóa, lực lượng QLTT đang nỗ lực không ngừng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, ngăn chặn tình trạng sản xuất, vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Ông Đinh Khánh Toàn, Quyền Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa, cho biết: "Công điện số 65/CĐ-TTg được ban hành nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhân và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, có thời hạn.
Toàn bộ lực lượng phải thượng tôn pháp luật, tăng cường kỷ cương, giữ vững bản lĩnh chính trị, miễn nhiễm với các cám dỗ vật chất. Hiện nay các chế tài xử lý rất nghiêm, chỉ cần tham ô, tham nhũng vài triệu là bị xử lý hình sự.
Hiểu một cách nôn na, muốn thị trường lành mạnh thì những người kiểm tra, giám sát, thực thi phải lành mạnh, minh bạch trước. Chi cục thường xuyên nâng cao tính chiến đấu để cán bộ không dao động, lơ là, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.
Ngoài kiểm tra theo trục dọc của đơn vị, lãnh đạo còn nắm qua kênh thông tin từ các ngành, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, báo chí, những hộ, đơn vị kinh doanh, buôn bán. Đường dây nóng luôn có người trực và được ghi âm khi có phản ánh. Ở đâu có tiêu cực, có vấn đề là kiểm tra, xử lý nghiêm, không có chuyện dung túng, bao che.”
Đợt cao điểm này được triển khai với tính chất tổng lực, đa ngành và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng như QLTT, Công an, Hải quan, Biên phòng, và Thuế.
Điểm khác biệt trong đợt cao điểm này là sự chú trọng vào việc kiểm tra các nền tảng thương mại điện tử, livestream bán hàng và mạng xã hội, bên cạnh việc kiểm tra các kênh phân phối truyền thống. Lực lượng QLTT đã ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát và xử lý vi phạm, đồng thời số hóa hồ sơ kiểm tra và sử dụng thiết bị di động thông minh để ghi nhận kết quả kiểm tra.
Các hoạt động kiểm tra tập trung vào những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và mỹ phẩm, cũng như các hoạt động kinh doanh trên môi trường online có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt, các địa bàn trọng điểm như TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, và thị xã Nghi Sơn sẽ được chú trọng kiểm tra.
Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng QLTT cũng tiến hành tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.
Với quyết tâm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", lực lượng QLTT Thanh Hóa đang nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác quản lý, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh.
Thông qua các biện pháp quyết liệt, lực lượng này hy vọng sẽ đẩy lùi tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại, tạo ra thị trường công bằng hơn cho tất cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Từ ngày 15/5 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo và đấu tranh triệt phá nhiều đường dây, đối tượng sản xuất, tiêu thụ hàng giả, xử lý các hành vi gian lận thương mại.
Sau hơn 20 ngày ra quân trong đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 75 vụ vi phạm.
Trong đó, chuyển khởi tố hình sự 3 vụ buôn lậu và sản xuất, buôn bán hàng giả; xử lý vi phạm hành chính 72 vụ. Tổng số tiền xử phạt và truy thu thuế hơn 6,9 tỷ đồng.
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý 829 vụ vi phạm, trong đó có 170 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra khởi tố hình sự. Tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 93 tỷ đồng.