Kinh tế

Tăng cường kết nối, hợp tác giữa Hải Phòng với Hồng Kông

Vũ Ba 17/04/2023 - 20:22

Đến hết tháng 3/2023, Hải Phòng có 860 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký 24,6 tỷ USD, trong đó có 129 dự án đầu tư đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) với tổng số vốn đăng ký đạt trên 2,8 tỷ USD.

Thành phố Hải Phòng, Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) và Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam (HKBAV) vừa phối hợp tổ chức Chương trình kết nối “Hải Phòng - Hồng Kông”.

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, trong những năm qua, quan hệ hợp tác đầu tư - thương mại giữa Việt Nam và Hồng Kông đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần tích cực vào sự phát triển của mỗi bên. Trong đó, Hải Phòng là điểm đến thu hút đầu tư nổi bật tại của vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam. Đây cũng là một trong những địa phương có nhiều lợi thế nhất trong hợp tác với Hồng Kông nhờ vị trí địa lý thuận lợi, kết nối cảng biển dễ dàng. Do đó, sự kết nối và hợp tác giữa Hồng Kông với Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng sẽ mang lại những kết quả thiết thực và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng chung của các bên.

Tại chương trình, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong những năm gần đây, Hải Phòng luôn là một trong những địa phương nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đến hết tháng 03/2023, trên địa bàn thành phố có 860 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký 24,6 tỷ USD, trong đó có 129 dự án đầu tư đến từ Hồng Kông với tổng số vốn đăng ký đạt trên 2,8 tỷ USD.

Thành phố Hải Phòng hiện có 01 Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và 14 Khu công nghiệp đang triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng. Thành phố cũng đang tập trung triển khai và phấn đấu thành lập, xây dựng 15 Khu công nghiệp mới. Với số lượng các Khu công nghiệp kể trên, Hải Phòng còn nhiều dư địa để thu hút các nhà đầu tư. Thành phố hoan nghênh và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Hồng Kông đến khảo sát, tìm hiểu môi trường, cơ hội hợp tác phát triển và đầu tư tại Hải Phòng.

tang-cuong-ket-noi-hop-tac-giua-hai-phong-voi-hong-kong.jpg
Sở Ngoại vụ Hải Phòng và Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ông Michael Chiu, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam chia sẻ, HKBAV là thành viên của Liên đoàn các Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông trên toàn thế giới gồm 43 Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông ở 32 quốc gia và khu vực với hơn 13.000 thành viên.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng đối với Cảng Hải Phòng, nơi đã có 150 năm trên bản đồ hàng hải quốc tế và hiện nay vẫn là cảng biển có sản lượng hàng hóa thông quan lớn nhất miền Bắc Việt Nam. Đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến việc tăng cường đầu tư tại thành phố Hải Phòng.

Trong khuôn khổ chương trình toạ đàm kết nối Hải Phòng - Hồng Kông, đại diện thành phố Hải Phòng đã giới thiệu tới các doanh nghiệp Hồng Kông những thông tin tổng quát nhất về môi trường đầu tư, chính sách thu hút đầu tư cũng như những tiềm năng, thế mạnh của thành phố cảng và trao đổi, chia sẻ về những vấn đề mà các nghiệp quan tâm.

Tại chương trình, Sở Ngoại vụ Hải Phòng và Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tạo ra các cơ hội giao lưu, gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp giữa hai bên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường kết nối, hợp tác giữa Hải Phòng với Hồng Kông