Ngày 16/4, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chủ trì tiếp, làm việc với ông Kapyrin Igor Nikolaevich, Vụ trưởng Vụ Quan hệ với các chủ thể Liên bang với Quốc hội và các liên kết xã hội cùng đoàn công tác Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chào mừng đoàn công tác Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tới thăm, làm việc tại thành phố và khẳng định hoạt động này càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam và Nga đang tích cực triển khai các hoạt động cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Sau khi thực hiện sáp nhập từ ngày 1/7/2025, Hải Phòng hiện là trung tâm kinh tế, chính trị quan trọng, là thành phố cảng biển lớn và là cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với quy mô kinh tế thành phố hiện đứng thứ 3 cả nước. Hải Phòng là địa phương duy nhất cả nước duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong 11 năm liên tục; riêng năm 2025, GRDP tăng gần 12%, đứng thứ 2 toàn quốc. Thành phố cũng dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với hơn 1.800 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt hơn 51 tỷ USD.

Hải Phòng sở hữu những lợi thế vượt trội về hạ tầng giao thông đồng bộ với đủ 5 loại hình vận tải; nguồn nhân lực chất lượng cao từ hệ thống các trường đại học, cao đẳng uy tín đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp; cùng hệ thống các khu kinh tế, khu công nghiệp quy mô lớn lên tới gần 60.000 ha. Đặc biệt, thành phố đang tích cực triển khai Nghị quyết 226 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù, trọng tâm là xây dựng khu thương mại tự do - một mô hình kinh tế đột phá với chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút đầu tư.
Hiện trên địa bàn thành phố có 4 dự án đầu tư của Liên bang Nga với tổng vốn 5,4 triệu USD, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất, gia công gỗ và thương mại. Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương giữa Hải Phòng và Liên bang Nga đạt gần 30 triệu USD, với các mặt hàng truyền thống như dệt may, nông sản, máy móc thiết bị.
Dù quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng và Liên bang Nga đã có những kết quả nhất định, nhưng nhìn chung vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Thành phố mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác, cũng như tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết với các đối tác Nga, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga.

Thay mặt đoàn công tác, ông Kapyrin Igor Nikolaevich đánh giá cao những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng thời gian qua, đồng thời khẳng định thành phố là điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp và địa phương của Nga. Chuyến thăm của đoàn đến Hải Phòng nhằm thúc đẩy, nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Liên bang Nga với Hải Phòng trên các lĩnh vực, góp phần từng bước hiện thực hóa định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm Liên bang Nga của đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam vào tháng 5/2025.
Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình hợp tác hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Hải Phòng với các địa phương của Nga đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Hai bên mong muốn có thêm cơ hội kết nối giao thương, trao đổi đoàn và hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh; tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.