Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Argentina

Xuân Lan| 01/08/2018 08:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã có các buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Cộng hòa Argentina đang có chuyến thăm Việt Nam.

 

Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Argentina

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Cộng hòa Argentina Jorge Faurie

Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Cộng hòa Argentina, ông Jorge Faurie.

Cho rằng chuyến thăm Việt Nam của ông Jorge Faurie góp phần mở ra chương mới trong hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Argentina là đối tác quan trọng ở Mỹ Latinh và thời gian qua, quan hệ hợp tác hai bên phát triển rất tốt đẹp.

Chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Argentina Mauricio Macri tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Jorge Faurie cho biết ông Mauricio Macri mong chờ được đón Thủ tướng sang thăm Argentina và bản thân ông mong muốn sang thăm Việt Nam.

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Jorge Faurie nhìn nhận mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Argentina 45 năm qua phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về chính trị, kinh tế. Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao. Ông cho rằng hai bên có thể phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế, tăng cường trao đổi thương mại, mở rộng hơn nữa các lĩnh vực có thể hợp tác.

“Chuyến thăm của tôi là minh chứng những gì hai nước hợp tác trong tương lai,” Bộ trưởng Jorge Faurie nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí cho rằng hai bên cần chú trọng đẩy mạnh trao đổi thương mại, đầu tư vì lĩnh vực này còn nhiều tiềm năng. Mức kim ngạch thương mại song phương 3 tỷ USD hiện nay là cố gắng lớn, nhưng còn khiêm tốn, có thể gia tăng hơn nữa.

Mong muốn cân bằng cán cân thương mại song phương (hiện nay Việt Nam nhập siêu từ Argentina), Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng hai bên tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp để tìm cơ hội hợp tác đầu tư, làm ăn.

Việc duy trì trao đổi đoàn các cấp rất quan trọng. Thủ tướng bày tỏ hoan nghênh Tổng thống Argentina thăm Việt Nam, qua đó, thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Argentina trong lĩnh vực bóng đá.

Bộ trưởng Jorge Faurie cho rằng, lịch hoạt động hợp tác giữa hai bên thời gian tới sẽ rất sôi động. Trong tháng 9/2018, Argentina sẽ đón một đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang thăm. Hai bên cũng sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban Liên Chính phủ.

Bộ trưởng Jorge Faurie cho biết trong cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, hai bên tìm ra một số lĩnh vực hợp tác mới, trong đó lĩnh vực quốc phòng hứa hẹn nhiều tiềm năng hợp tác. Bộ trưởng bày tỏ Argentina luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về đào tạo, phát triển bóng đá.

Hoan nghênh ý kiến của Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng cuộc họp Ủy ban Liên Chính phủ sắp tới sẽ đạt kết quả tốt, qua đó, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, đưa kim ngạch thương mại song phương lên cao hơn nữa và mong muốn hai bên thúc đẩy đàm phán, ký kết, đưa vào triển khai hiệu quả một số văn kiện hợp tác song phương quan trọng.

Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Argentina

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Cộng hòa Argentina Jorge Faurie.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ vui mừng được gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie và các thành viên trong đoàn ngay khi vừa kết thúc chuyến thăm, làm việc tại Argentina từ ngày 18-20/7/2018.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam luôn coi Argentina là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh; mong muốn hai bên sẽ củng cố, tăng cường quan hệ đối tác mang tầm chiến lược, nhất là về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá mối quan hệ hữu nghị giữa hai cơ quan lập pháp hai nước được tăng cường; hoan nghênh phía Argentina đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Việt Nam tại Hạ viện vào ngày 5/7/2018 vừa qua, góp phần củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội hai nước; đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam mong muốn, sẵn sàng hợp tác với Thượng viện, Hạ viện Argentina trên cả bình diện song phương và đa phương.

Nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hai nước trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội hai nước; phối hợp thúc đẩy Cơ quan lập pháp của hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp quyền; tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước duy trì, gặp gỡ, kết nối giao thương nhằm từng bước tái cân bằng cán cân thương mại hai chiều Việt Nam-Argentina.

Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie vui mừng được đến thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina và khẳng định chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thời gian qua đã góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Theo Bộ trưởng Jorge Faurie, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước có nhiều dự án hợp tác kỹ thuật nhất với Argentina. Tham gia chuyến thăm Việt Nam lần này có rất nhiều doanh nghiệp Argentina, vì vậy, Bộ trưởng Jorge Faurie mong muốn đây là dịp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai quốc gia, cụ thể như mở các công ty liên doanh sản xuất và xuất khẩu sang các nước thứ ba, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất chế phẩm sinh học. Bên cạnh đó, ngoài các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, Việt Nam và Argentina có thể tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác.

Bộ trưởng Jorge Faurie nêu rõ: Argentina sẵn sàng ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm đối với Việt Nam trong các lĩnh vực phòng, chống buôn bán ma túy, phòng, chống buôn bán người.

*Trước đó, tại Hà Nội, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cũng đã tiếp ngài Jorge Faurie, Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Cộng hòa Argentina đang thăm chính thức Việt Nam.

Lần đầu tiên đến thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina, ngài Jorge Faurie bày tỏ vui mừng trước những kết quả của hợp tác Việt Nam-Argentina thời gian qua; nhấn mạnh hai bên luôn duy trì mối quan hệ chính trị tin cậy, thông qua các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn thường xuyên, nhất là giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hợp tác kinh tế hiệu quả đang là động lực cho quan hệ song phương. Ngài Bộ trưởng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Argentina trong thời gian tới.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Jorge Faurie sang thăm chính thức Việt Nam trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (10/1973-10/2018); khẳng định Việt Nam luôn coi Argentina là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh; mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Argentina, nhất là về các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Ông Hoàng Bình Quân đánh giá cao những bước phát triển trong hợp tác song phương, nhất là trên lĩnh vực hợp tác kinh tế, thể hiện qua cán cân trao đổi thương mại tăng gấp 10 lần trong vòng một thập kỷ, từ 316 triệu USD (2007) lên hơn 3 tỷ USD năm 2017.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân mong muốn hai bên nỗ lực làm phong phú hơn nội hàm đối tác toàn diện, khai thác mạnh mẽ tiềm năng, tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, nỗ lực thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đề nghị Argentina hỗ trợ tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị tại Argentina và giao lưu nhân dân, coi đây là kênh quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ lập trường của nhau trong vấn đề giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua đàm phán hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Argentina