Phiên tòa rút kinh nghiệm được thực hiện bằng hình thức trực tuyến với 2 điểm cầu, gồm điểm cầu trung tâm và điểm cầu thành phần cách nhau khoảng 20km; đồng thời được truyền hình đến TAND hai cấp các tỉnh cùng thuộc địa hạt thẩm quyền tư pháp của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng.
Nhằm thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025 theo Chỉ thị của Chánh án TANDTC về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm được truyền hình đến TAND hai cấp các tỉnh cùng thuộc địa hạt thẩm quyền tư pháp của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng, ngày 29/9, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến, kết nối đến Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng, TAND hai cấp các tỉnh: Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Trị, Huế, TP. Đà Nẵng và 11 đơn vị TAND Khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
Vụ án được lựa chọn đưa ra xét xử lần này là vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Ngọc Tiên (SN 1987, trú thôn Bàu Chuốc, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Phạm Ngọc Tiên và chị Trần Thị Lệ H. (SN 1992, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có quan hệ tình cảm với nhau. Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17/7/2024, Phạm Ngọc Tiên đến quán nước chị H. đang bán thì gặp anh Đỗ Văn C. (SN 1987, trú xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) đang đứng mua nước. Nghi ngờ anh C. nhiều lần nhắn tin cho chị H. nên Tiên bực tức, ghen tuông và đã tiến đến cầm con dao chị H. dùng để chặt dừa bên cạnh.
Thấy vậy, chị H. tiến lại can ngăn thì bị Tiên đạp vào người, té ngã rồi tiếp tục cầm dao đến vị trí anh C. đang ngồi, dùng dao chém từ trên xuống làm mũ bảo hộ anh C. đang đội trên đầu bị nứt bể rơi xuống đất, khiến anh C. bị thương. Sau khi bị tấn công, anh C. bỏ chạy nhưng bị cáo Phạm Ngọc Tiên vẫn tiếp tục đuổi chém thì bị mọi người khống chế, bắt giữ.
Phiên tòa này được diễn ra với 2 điểm cầu, gồm: Điểm cầu trung tâm tại phòng xét xử trực tuyến của TAND tỉnh Quảng Ngãi - nơi được trang bị camera, hệ thống âm thanh và hai màn hình hiển thị hình ảnh, thông tin tại điểm cầu thành phần để HĐXX và những người tham dự phiên tòa theo dõi, với sự tham gia của HĐXX, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ngãi, người bị hại; điểm cầu thành phần được đặt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi - nơi bị cáo đang bị tạm giam, cùng luật sư bào chữa, thông qua màn hình được truyền từ phòng xét xử tại điểm cầu trung tâm.
Đây là phiên tòa xét xử trực tuyến thông qua hình ảnh từ hai điểm cầu và truyền hình trực tuyến, kết nối đến Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng và TAND hai cấp các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, nên trước khi phiên tòa diễn ra, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa đã kiểm tra rất kỹ âm thanh và đường truyền để đảm bảo phiên tòa diễn ra được ổn định trong suốt quá trình xét xử, đảm bảo quyền lợi cho các bên.
Nhờ công tác chuẩn bị tốt, đường truyền không bị gián đoạn, sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị nên phiên tòa đã diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, thể hiện được tính uy nghiêm của HĐXX, bị hại tham gia phiên tòa tại điểm cầu trung tâm cũng như bị cáo, luật sư tại địa điểm ngoài phòng xử án của Tòa vẫn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Phạm Ngọc Tiên đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải, lời khai của bị cáo, người bị hại phù hợp với các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án. Đồng thời, người bị hại cũng xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
Sau khi nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của các bên, nhận định của đại diện Viện kiểm sát, lời bào chữa của luật sư, đánh giá mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo..., HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Tiên 11 năm tù giam.