Sáng ngày 22/5, Tòa án nhân dân (TAND) Khu vực 5 tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) và Công an tổ chức thành công phiên tòa giả định tại Trường THPT Nga Sơn.
Nội dung phiên tòa giả định được xây dựng sát với thực tế cuộc sống, bắt nguồn từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhưng để lại hậu quả khôn lường ở lứa tuổi thanh thiếu niên.
Theo hồ sơ tóm tắt vụ án giả định, do có mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 21 giờ ngày 31/5/2025, bị cáo Bùi Văn Tiến (sinh năm 2008) điều khiển xe máy chở theo Hoàng Văn Dương (sinh năm 2008) đuổi theo xe của Trương Văn Nam trên tuyến Tỉnh lộ thuộc địa bàn với tốc độ cao.


Trong quá trình rượt đuổi, các đối tượng không chỉ lạng lách, ép xe, mà Tiến còn dùng chân đạp mạnh vào phương tiện của đối phương. Chưa dừng lại ở đó, Tiến đã nhặt một viên gạch vỡ bên đường, tiếp tục áp sát rồi ném thẳng vào người Nam nhằm giải quyết mâu thuẫn.
Cú va chạm và hành vi tấn công nguy hiểm đã khiến xe của Nam mất lái, va mạnh vào vỉa hè và ngã sập trước cửa nhà dân, gây thương tích cho nạn nhân và làm náo loạn khu dân cư.

Hành vi bốc đồng, coi thường pháp luật của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và làm người dân xung quanh hoang mang, sợ hãi…
Tại khuôn viên Trường THPT Nga Sơn, không gian xét xử được tái hiện trang nghiêm và đúng quy định pháp luật. Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa là bà Lê Thị Phương, các Hội thẩm nhân dân là bà Trương Thị Thùy và ông Lê Văn Phương, cùng Thư ký phiên tòa Hoàng Văn Trung.
Đại diện VKSND Khu vực 5 tham gia phiên tòa là Kiểm sát viên Mai Thị Tâm. Quy trình tố tụng, từ phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, xét hỏi, tranh luận cho đến nghị án và tuyên án đều diễn ra sinh động, nghiêm minh dưới sự chứng kiến chăm chú của hàng trăm em học sinh.

Trong phần tranh tụng, Hội đồng xét xử đã phân tích sâu sắc về tính chất nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi quy định, đi kèm với hành vi lạng lách và sử dụng hung khí có tính sát thương cao là gạch đá tấn công người khác.
Mặc dù người bị hại chỉ bị thương tích nhẹ (5%) và đã rút đơn yêu cầu khởi tố đối với hành vi cố ý gây thương tích, nhưng hành vi rượt đuổi, quậy phá điên cuồng trên đường giao thông công cộng của Tiến và Dương đã đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Bản án được tuyên sau đó không chỉ là hình phạt nghiêm khắc dành cho các bị cáo giả định mà còn là lời cảnh tỉnh đầy sức nặng đối với những học sinh còn có tư tưởng bốc đồng, tụ tập giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.


Ngay sau khi phiên tòa giả định khép lại, bầu không khí tại sân trường THPT Nga Sơn càng trở nên sôi nổi hơn với chương trình giao lưu, tuyên truyền pháp luật trực tiếp. Các Kiểm sát viên thuộc VKSND khu vực 5 đã khéo léo lồng ghép các kiến thức pháp luật khô khan thành những tình huống thực tế, gần gũi để đặt câu hỏi tương tác với các em học sinh. Buổi giao lưu đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo và hào hứng từ phía các bạn trẻ. Những cánh tay giơ lên rộn ràng, những câu trả lời thông minh, chính xác về luật giao thông đường bộ, cách xử lý bạo lực học đường đã giúp nhiều em nhận về những phần quà ý nghĩa từ ban tổ chức. Hoạt động ngoại khóa này không chỉ củng cố lại bài học từ phiên tòa mà còn biến nhận thức pháp luật thành hành động tự giác cho các em.
Nhân dịp này, nhằm kịp thời động viên, tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên, Ban tổ chức chương trình cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các gương học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập của Trường THPT Nga Sơn.

Thay vì những bài giảng lý thuyết khô khan, phiên tòa giả định mang tính trực quan sinh động này đã giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu, hiểu rõ ranh giới giữa sự bốc đồng tuổi trẻ và chế tài nghiêm khắc của pháp luật.
Có mặt tại chương trình, em Mai Gia Lâm, học sinh lớp 11 i Trường THPT Nga Sơn chia sẻ rằng, trước đây bản thân thường nghĩ các vụ xích mích nhỏ rồi mang theo dao, kéo hay đuổi nhau trên đường, đi xe kẹp ba chỉ dừng lại ở mức bị phạt hành chính hoặc cảnh cáo tại trường. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến phiên tòa và nghe phân tích từ Hội đồng xét xử, em thực sự giật mình nhận ra bản thân có thể đối mặt với mức án tù và trách nhiệm hình sự từ khi đủ 16 tuổi. Bài học ngày hôm nay giúp em tự răn đe chính mình phải luôn kiềm chế và nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông.

Hiệu trưởng Trường THPT Nga Sơn, thầy Mai Sỹ Thủy đánh giá rất cao hiệu quả của chương trình, khẳng định đây là tiết học ngoại khóa pháp luật thiết thực và có sức lan tỏa lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời bày tỏ mong muốn mô hình này sẽ tiếp tục được triển khai thường xuyên hơn.
Việc TAND Khu vực 5 đưa phiên tòa vào học đường thể hiện tinh thần trách nhiệm lớn trong công tác phối hợp liên ngành tư pháp nhằm bảo vệ, giáo dục thế hệ trẻ. Đây là giải pháp căn cơ, bền vững giúp ngăn chặn từ sớm tội phạm vị thành niên, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho ý thức thượng tôn pháp luật của các công dân tương lai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.