Việc ký kết quy chế phối hợp giữa TAND khu vực 5 - Lâm Đồng và UBND 9 xã được kỳ vọng sẽ tăng cường hiệu quả giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, đất đai; đồng thời góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lâm Đồng vừa tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác với UBND 9 xã trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án, tăng cường phối hợp cung cấp thông tin, chứng cứ và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lâm Đồng; chủ tịch UBND các xã cùng đại diện Đảng ủy các xã gồm: Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Cát Tiên, Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3.
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hà Giang, Chánh án TAND khu vực 5 - Lâm Đồng cho biết, trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính, đất đai và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn các xã luôn là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo lãnh đạo đơn vị, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tư pháp và chính quyền địa phương giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Mặc dù giữa Tòa án nhân dân khu vực 5 và UBND các xã thời gian qua đã duy trì mối quan hệ phối hợp tích cực, song trước yêu cầu mới của thực tiễn cùng nhiều quy định pháp luật vừa được sửa đổi, bổ sung, cần thiết phải xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ và có tính pháp lý cao hơn.

Trên cơ sở đó, các bên đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các loại án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lâm Đồng.
Theo nội dung quy chế, việc phối hợp tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ giải quyết các vụ án; phối hợp trong công tác tống đạt văn bản tố tụng; xem xét, thẩm định tại chỗ; định giá tài sản; giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến chính quyền địa phương.
Đặc biệt, quy chế nhấn mạnh việc phối hợp trong công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Đồng thời, hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Quy chế được xây dựng trên cơ sở nhiều quy định pháp luật mới như Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2025; Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2025; Luật Tố tụng hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lâm Đồng và UBND 9 xã đã cùng ký kết quy chế phối hợp, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ công tác giữa cơ quan tư pháp và chính quyền cơ sở.
Các đại biểu tham dự cũng thống nhất đánh giá việc ký kết quy chế không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao chất lượng phối hợp công tác, mà còn góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Lãnh đạo TAND khu vực 5 - Lâm Đồng thông tin thêm, sau lễ ký kết, các bên sẽ tập trung quán triệt nội dung quy chế đến toàn thể cán bộ, công chức, thẩm phán, thư ký và cán bộ địa phương; đồng thời duy trì thường xuyên việc trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, nhất là ở các lĩnh vực liên quan đến đất đai, xác minh chứng cứ và hoạt động tố tụng tại cơ sở.