Chiều 26/6, tại hội trường UBND xã Bà Nà (TP. Đà Nẵng), TAND khu vực 4 - Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy".
Theo cáo trạng, bị cáo N. V. L đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú theo quyết định của UBND phường Hòa Khánh Bắc (nay là phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), thời hạn từ ngày 7/5/2025 đến ngày 7/5/2027.
Tuy nhiên, ngày 8/3/2026, L. đã nhờ một người tên Chánh mua giúp ma túy với giá 300.000 đồng rồi cất giấu để sử dụng.
.jpg)
Đến ngày 11/3/2026, L. mang số ma túy trên đến khu vực Khu sinh thái Sơn Phước Farm, xã Bà Nà sử dụng.
Ngày 14/3/2026, Công an xã Bà Nà kiểm tra, phát hiện bị cáo dương tính với chất ma túy Methamphetamine.
Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. Đà Nẵng cũng xác định trong mẫu nước tiểu của L. có chứa chất ma túy này.
Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
HĐXX nhận định, mặc dù đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện, bị cáo vẫn cố ý mua và sử dụng trái phép chất ma túy, thể hiện sự coi thường pháp luật, làm gia tăng nguy cơ phát sinh tội phạm và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.
Tuy nhiên, xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt N. V. L. 2 năm 6 tháng tù.
.jpg)
Ở vụ án thứ hai, cáo trạng xác định khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9/3/2026, trong lúc đi bẫy chim tại khu vực nghĩa trang Hòa Sơn, N. H. P. xin một ít ma túy đá của một người tên Hậu để sử dụng. Sau khi về nhà, P. đã sử dụng hết số ma túy rồi vứt bỏ dụng cụ.
Đến ngày 12/3/2026, Công an phường Liên Chiểu kiểm tra, kết quả test nhanh và giám định đều xác định bị cáo dương tính với chất ma túy Methamphetamine.
Hồ sơ vụ án thể hiện, thời điểm phạm tội, P. đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Trước đó, bị cáo từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và có một tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" chưa được xóa án tích.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm chính sách quản lý của Nhà nước về phòng, chống ma túy, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Song, do bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có thân nhân là người có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
.jpg)
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt N. H. P. 2 năm 9 tháng tù về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy".
Theo Thẩm phán Trần Nguyễn Thi Thi, Chủ tọa phiên tòa, việc tổ chức xét xử lưu động không chỉ nhằm xử lý nghiêm người vi phạm mà còn góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.
Thông qua việc công khai diễn biến, hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội, phiên tòa góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, nhất là đối với thanh thiếu niên và những người đang trong diện quản lý sau cai nghiện; đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với những trường hợp xem nhẹ tác hại của ma túy, góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tại địa phương.