Chiều 27/6, tại hội trường UBND xã Hòa Tiến (TP. Đà Nẵng), TAND khu vực 4 - Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy", góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm ma túy trong nhân dân.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã đưa ra xét xử hai bị cáo Đinh Quốc T. (SN 1975, trú phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) và Phạm Văn Q. (SN 2006, trú xã Thăng Phú, TP. Đà Nẵng) cùng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 25/12/2025, tại trước số nhà 470 Nguyễn Lương Bằng, phường Hải Vân, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp phát hiện, bắt quả tang Đinh Quốc T. đang tàng trữ trái phép 2,246 gam Methamphetamine. Trước đó, T. đã liên hệ mua ma túy với giá 1,6 triệu đồng thông qua chuyển khoản ngân hàng, sau đó đến địa điểm được chỉ dẫn để nhận ma túy mang về sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Kết quả giám định xác định tang vật là Methamphetamine, đồng thời mẫu nước tiểu của bị cáo cũng dương tính với chất ma túy.
.jpg)
Đối với vụ án của Phạm Văn Q., tối 19/10/2025, sau khi cùng nhóm bạn ăn nhậu, Q. liên hệ mua ma túy để mang đến quán karaoke sử dụng. Khi vừa đến hành lang tầng 3 quán karaoke Galaxy thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Q., cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm nhiều viên thuốc lắc. Tổng khối lượng ma túy thu giữ trong vụ án là 18,132 gam gồm Methamphetamine, MDMA và Ketamine.
Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Nhận định trước khi tuyên án, Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, đồng thời là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác. Mặc dù nhận thức rõ tác hại của ma túy và hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội, các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo, đồng thời răn đe, phòng ngừa chung.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Quốc T. 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Phạm Văn Q. 7 năm tù, cùng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
.jpg)
Trao đổi sau phiên tòa, Thẩm phán Phạm Phú Đạt, Chủ tọa phiên tòa cho biết, tội phạm ma túy luôn là hiểm họa đối với xã hội, là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... Do đó, việc xử lý nghiêm minh các hành vi liên quan đến ma túy là yêu cầu cấp thiết nhằm giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, đặc biệt trong Tháng hành động toàn dân phòng, chống ma túy.
Theo Thẩm phán Phạm Phú Đạt, việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động không chỉ nhằm xử lý nghiêm người phạm tội mà còn góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Thông qua việc công khai diễn biến phiên tòa và mức hình phạt được tuyên, người dân có điều kiện hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật, nhận thức đầy đủ hậu quả của việc sử dụng, tàng trữ và các hành vi liên quan đến ma túy. Đây cũng là hình thức tuyên truyền trực quan, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, qua đó phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.