Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TP.HCM đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo phạt học sinh bằng kim tiêm.
Liên quan đến vụ cô giáo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay gây xôn xao dư luận những ngày qua, UBND phường Bến Cát, TP.HCM vừa có báo cáo gửi các cơ quan chức năng liên quan.
Theo nội dung báo cáo, vào tối ngày 14/4/2026, UBND phường tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh học sinh lớp 3.6 (đại diện là bà L.) về việc cô L.T.M, giáo viên chủ nhiệm lớp có hành vi xử phạt học sinh vi phạm nội quy bằng cách sử dụng kim tiêm chích vào tay các em. Sự việc được cho là xảy ra vào ngày 12/4/2026.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tiến hành kiểm tra, xác minh. Kết quả cho thấy, thông tin phản ánh là có cơ sở. Cụ thể, qua làm việc trực tiếp với 4 học sinh liên quan, các em đều xác nhận giáo viên có sử dụng kim tiêm để xử phạt.
Làm việc với cơ quan chức năng, cô L.T.M đã thừa nhận sự việc. Nữ giáo viên cho biết do "bồng bột, thiếu suy nghĩ" nên đã mang kim tiêm vào lớp.

Mục đích của cô là để đe dọa các học sinh vi phạm kỷ luật như: không ngoan, không làm bài, không thắt khăn quàng. Hình phạt được đưa ra là em nào vi phạm sẽ phải tự cầm kim tiêm chích vào tay mình.
Qua quá trình làm việc, cô M. cũng thừa nhận đã có 5 học sinh trong lớp thực hiện việc đâm kim tiêm vào tay.
UBND phường Bến Cát đánh giá đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo và quyền trẻ em, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý học sinh cũng như uy tín của ngành giáo dục.
Ngay trong sáng 15/4/2026, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã triển khai các biện pháp xử lý bước đầu.
Nhà trường đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với nữ giáo viên, đồng thời rút phân công chủ nhiệm lớp 3.6 để phục vụ công tác xác minh và xử lý kỷ luật.
Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với phụ huynh đưa 5 học sinh liên quan đi kiểm tra, xét nghiệm y tế.
Việc xử lý tiếp theo sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm và kết quả kiểm tra sức khỏe của các em, trên cơ sở phối hợp với cơ quan chức năng theo quy định pháp luật.
Để xử lý nghiêm vụ việc, UBND phường Bến Cát đã chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương thành lập Hội đồng kỷ luật, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm để áp dụng hình thức xử lý phù hợp đối với cô L.T.M theo quy định của Luật Viên chức và ngành giáo dục.
Đồng thời, UBND phường yêu cầu nhà trường theo dõi sát tình hình sức khỏe và tâm lý của các học sinh bị ảnh hưởng; phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tư vấn tâm lý, hỗ trợ học sinh và phụ huynh ổn định tinh thần, tránh gây hoang mang trong dư luận.
UBND phường cũng lưu ý, quá trình làm việc, xác minh, xử lý vụ việc đối với cô M. không tạo áp lực căng thẳng mà để cô M. tự nhận ra cái sai của mình nhằm kiểm soát những vấn đề không mong muốn xảy ra đối với cô M.