Một nam bệnh nhân vừa được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu thành công sau khi rơi vào tình trạng nguy kịch do vỡ thực quản tự phát (hội chứng Boerhaave) sau uống rượu và nôn dữ dội.
Theo thông tin từ bệnh viện ngày 6/7, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, khó thở nặng, nấc cụt liên tục và nôn sau uống rượu. Các triệu chứng ban đầu dễ nhầm với bệnh lý tim mạch hoặc hô hấp.
Qua thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và nội soi, các bác sĩ xác định người bệnh bị vỡ thực quản tự phát là một tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, đòi hỏi xử trí khẩn cấp.

TS.BS Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, cho biết tổn thương nằm ở đoạn một phần ba dưới thực quản, vị trí khó tiếp cận. Sau khi hội chẩn và đánh giá kỹ lưỡng, ê-kíp quyết định phẫu thuật theo đường bụng để khâu phục hồi thực quản.
Sau 5 ngày điều trị, người bệnh đã có thể ngồi dậy, được rút dẫn lưu màng phổi. Kết quả kiểm tra cho thấy thực quản liền tốt, không còn rò dịch. Bệnh nhân đã được rút ống thông dạ dày, tập ăn qua đường miệng và dự kiến có thể ăn uống bình thường sau 3-4 tuần.
.jpg)
Theo các bác sĩ, hội chứng Boerhaave thường xảy ra khi người bệnh nôn dữ dội làm áp lực trong thực quản tăng đột ngột, dẫn đến rách hoặc vỡ thực quản. Nếu được phát hiện và điều trị trong vòng 24 giờ đầu, khả năng bảo tồn thực quản và cứu sống người bệnh sẽ cao hơn.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế lạm dụng rượu bia. Khi xuất hiện các dấu hiệu như nôn liên tục, đau ngực, khó thở hoặc nấc cụt kéo dài sau uống rượu, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.