Tin nhanh

Sự kiện bóng chuyền nữ lập kỷ lục 92.003 người tham dự

Việt Hà 01/09/2023 - 16:13

Các trận đấu bóng chuyền của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA) thường diễn ra trên các sân vận động với 10-20.000 khán giả hâm mộ. Nhưng tối thứ Tư vừa qua, 92.003 khán giả đã đến xem trận đấu bóng chuyền nữ do Đại học Nebraska tổ chức tại Sân vận động Lincoln's Memorial.

z4655450567364_c98e65a378dee974813bcf4544b2cc0f.jpg
z4655450552679_f7b43975fb3786f667e5929053573825.jpg
92.003 khán giả đã đến xem trận đấu bóng chuyền nữ do Đại học Nebraska tổ chức tại Sân vận động Lincoln's Memorial.

Đây là lượng khán giả lớn nhất từng đến xem một sự kiện thể thao dành cho nữ trong lịch sử. Trường Đại học Nebraska đã nhắm tới kỷ lục này vào mùa xuân năm ngoái khi tuyên bố sẽ tổ chức lễ kỷ niệm kéo dài cả ngày cho một môn thể thao rất được yêu thích ở bang có ít hơn 2 triệu dân này.

“Chúng tôi đã nắm lấy cơ hội khi chơi ở Sân vận động Lincoln's Memorial để lập kỷ lục này. Tôi không nghĩ có ai đó có thể hình dung được điều này”, huấn luyện viên John Cook của đội Nebraska nói. “Có vẻ như đây là một thành tựu tuyệt vời đối với môn thể thao mang tên bóng chuyền do phụ nữ chơi. Đó là kho báu của nhà nước. Chúng tôi đã chứng minh điều đó”.

Sức chứa chính thức của Sân vận động Lincoln's Memorial chỉ là hơn 85.000 chỗ cho bóng đá, nhưng con số đó cao hơn đối với sự kiện này vì có chỗ ngồi và chỗ đứng trên sân.

Kỷ lục thế giới về số người tham dự một sự kiện thể thao dành cho nữ là 91.648 người, được thiết lập trong trận bán kết giải bóng đá nữ UEFA Champions League năm 2022 giữa Barcelona và Wolfsburg.

Tuy nhiên, trước đó một trận đấu tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 1971 không chính thức ở thành phố Mexico được cho là đã thu hút 110.000 người.

Kỷ lục người Mỹ tham dự một sự kiện thể thao dành cho nữ là 90.185 người trong trận chung kết bóng đá World Cup 1999 giữa Mỹ và Trung Quốc tại Rose Bowl ở Pasadena, California - trận đấu mà Brandi Chastain xé áo sau khi thực hiện cú sút phạt đền quyết định cho trận đấu.

NCAA không theo dõi tất cả các trận đấu, nhưng Phó Giám đốc điều phối và thống kê truyền thông Jeff Williams cho biết con số hơn 90.000 người dễ dàng trở thành một trong những đám đông lớn nhất đối với một trận đấu không phải bóng đá.

Bóng chuyền đã vượt qua bóng rổ để trở thành môn thể thao đồng đội nữ trung học số 1 ở Mỹ. Nó từ lâu đã là số 1 ở Nebraska. Khoảng 7.000 nữ sinh chơi bóng chuyền trung học trong bang. Bóng chuyền đã được chơi dưới nhiều hình thức khác nhau ở Nebraska kể từ đầu những năm 1900. Trong nhiều năm, các trận đấu bóng chuyền nữ là màn khởi động cho các trận đấu bóng rổ nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự kiện bóng chuyền nữ lập kỷ lục 92.003 người tham dự